Hạ gục Bỉ, HLV Deschamps đặt mục tiêu vô địch World Cup

Sau chiến thắng 1-0 trước Bỉ tại bán kết World Cup 2018, HLV Didier Deschamps của ĐT Pháp đã tỏ ra cực kỳ vui mừng. Tuy vậy, ông cũng không quên nhắc nhở các học trò cần phải cố gắng hơn nữa nhằm giành chức vô địch.

Không phụ sự kỳ vọng, ĐT Pháp và Bỉ đã cống hiến cho người hâm mộ một trận bán kết World Cup 2018 cực kỳ hấp dẫn với những pha bóng tấn công mãn nhãn. Tuy nhiên, nhờ vào việc tận dụng tốt cơ hội cũng như sự tỏa sáng đúng lúc của hậu vệ Samuel Umtiti (51’), “Les Bleus” đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.

Với kết quả này, ĐT Pháp đã giành vé vào chơi ở trận chung kết World Cup 2018. Qua đó, trở thành quốc gia thứ 6 có hơn 2 lần được chơi ở trận đấu cuối cùng tại 1 kỳ World Cup sau Đức (8), Brazil, Italia (6), Argentina (5) và Hà Lan (3).

Niềm vui của các cầu thủ Pháp.

Đáng chú ý, ở trận đấu vừa qua, Pháp chỉ có thời gian kiểm soát bóng là 40% nhưng lại tung ra được 19 cú sút về phía khung thành ĐT Bỉ, nhiều hơn đối thủ tới 10 lần. Điều này cho thấy khả năng tấn công của “Gà trống Gaulois” mạnh đến mức nào.

Chứng kiến điều này, HLV Didier Deschamps đã tỏ ra hết sức vui mừng khi hết lời khen ngợi các cầu thủ Pháp. Tuy vậy, chiến lược gia 49 tuổi vẫn lên tiếng nhắc nhở các học trò cần phải cố gắng hơn nữa để giành chức vô địch và tránh lặp lại sai lầm như ở cuộc chạm trán với Bồ Đào Nha tại chung kết EURO 2018.

HLV Deschamps.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Deschamps chia sẻ: “Đây là một sự kiện đặc biệt và tôi rất vui với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ còn trẻ, nhưng vẫn có đủ kinh nghiệm cũng như tâm lý thi đấu tốt.

Dù chúng tôi chỉ giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và bàn thắng đến từ pha tỏa sáng của một hậu vệ, nhưng các học trò của tôi đã thi đấu tốt. Thậm chí, nếu may mắn hơn 1 chút, tôi tin rằng ĐT Pháp còn có thêm ít nhất là 1 bàn thắng ở những phút cuối trận.

Đó là niềm tự hào của tôi nói riêng và toàn bộ cầu thủ, nhân viên đội bóng nói chung. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa mới có thể giành được chức vô địch. Hãy nhớ, thất bại trước Bồ Đào Nha 2 năm trước vẫn còn đó và nó cũng là nỗi đau khó xóa nhòa.”

Quốc Bảo (Theo L'Équipe)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ha-guc-bi-hlv-deschamps-dat-muc-tieu-vo-dich-world-cup-893615.html