Hà Giang: Vị Xuyên bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác sửa chữa, nâng cấp, xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cơ bản đã hoàn tất. Các trường học đã sẵn sàng cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới.

Học sinh huyện Vị Xuyên sẵn sàng bước vào năm học mới

Năm học 2018 - 2019, huyện Vị Xuyên có trên 29000 học sinh của 3 cấp học, trong đó số học sinh đầu cấp vào lớp 1 là 2668 học sinh và lớp 6 là 1833 học sinh, tăng 900 học sinh của bậc tiểu học so với năm học trước. Bà Lê Thị Thuận, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, những năm qua, huyện Vị Xuyên xác định một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện là phải hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất. Vì vậy, hằng năm ngành GD&ĐT huyện thường xuyên tham mưu UBND huyện trong việc bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phát triển cơ sở vật chất tại các đơn vị trường học trực thuộc.

Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã rà soát lại các em trong độ tuổi đến lớp; rà soát đội ngũ giáo viên, có kế hoạch bổ sung kịp thời nhằm đảm bảo công tác dạy học; tiến hành sửa chữa các phòng học, bàn ghế đã xuống cấp, vệ sinh trường lớp, sân bãi. Qua đó, huyện đã đầu tư xây dựng mới, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, công trình vệ sinh, công trình phụ trợ (bếp, nhà ăn) đã xuống cấp; mua sắm mới bàn ghế, trang thiết bị (bảng chống lóa, tủ đựng chăn, màn, giá để đồ chơi...) cho các trường. Đến nay, 83 trường học trong huyện đã có phòng học, công trình nước sạch, công trình vệ sinh… cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Nhiều ngày nay, các thầy, cô giáo và học sinh trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên đã tích cực dọn dẹp vệ sinh sân trường, lớp học, trồng cây xanh trong khuôn viên nhằm bảo đảm mỹ quan và môi trường học tập xanh, sạch đẹp để đón chào năm học mới. Thầy giáo Phạm Hoa Tiêu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường hiện có 58 cán bộ, giáo viên. Năm học này, trường dự kiến có 1026 học sinh với 30 lớp ở các khối học. Dù trang thiết bị nhà trường được đầu tư, trang cấp hàng năm tuy nhiên do số lớp, số học sinh đông theo hàng năm, cơ sở vật chất còn thiếu thốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy của nhà trường.

Phòng học mới tại trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên được đầu tư nâng cấp

Trong năm học 2018 -2019, trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên được hỗ trợ đầu tư sửa chữa, nâng cấp thêm phòng học mới đã bị xuống cấp trước đó. Lớp học, phòng chức năng, sân bãi được đầu tư mới sẽ tạo thêm sự phấn khởi, động lực cho thầy cô và học sinh trong năm học mới.

“Nhà trường xác định không trông chờ, ỷ lại vào ngân sách nhà nước mà phải chủ động với công tác xã hội hóa từ phụ huynh học sinh, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, nhà hảo tâm khắp nơi… mục tiêu bảo đảm môi trường tốt nhất cho các cháu học tập, rèn luyện”, thầy Tiêu chia sẻ.

Vườn cây thuốc nam tại trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên giúp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại khóa

Để chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, nhà trường tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan cây xanh trong khuôn viên trường. Ngoài ra, thư viện nhà trường còn được đầu tư một số đầu sách, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Năm học mới, trường Tiểu học 1-5 thị trấn Vị Xuyên hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Đồng thời phấn đấu duy trì danh hiệu trường chuẩn Quốc gia mức độ II mới được công nhận lại.

Tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của huyện như: Cao Bồ, Lao Chải, Minh Tân, Thượng Sơn... công tác chuẩn bị cho năm học mới đặc biệt được quan tâm thực hiện. “Đối với các trường bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngành đã huy động hàng trăm cán bộ đoàn viên thanh niên, giáo viên đến giúp đỡ các trường dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, Phòng giáo dục và đào tạo còn phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, quyết tâm không để xảy ra tình trạng học sinh không đến lớp học sau đợt mưa, lũ. Hiện, các thầy cô giáo và học sinh vùng lũ cũng như trong toàn huyện đều đã sẵn sàng tâm thế cho năm học mới”, bà Thuận chia sẻ.

Bên cạnh công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục cho các trường, công tác chuẩn bị nhân sự cho năm học mới cũng được huyện triển khai thực hiện, tiến tới ổn định công tác tổ chức tại các trường học. Huyện đã bổ nhiệm mới, luân chuyển, điều động cán bộ quản lý, giáo viên theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu. Hiện 100% giáo viên đứng lớp có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong dịp hè, phòng Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cho giáo viên học tập chính trị, triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Năm học mới đang đến gần, với sự chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Vị Xuyên phấn đấu sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong năm học.

Lê Hoàn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-giang-vi-xuyen-bao-dam-co-so-vat-chat-cho-nam-hoc-moi-63363