Hà Giang: Trường mầm non Hương Sơn (Quang Bình) xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở vùng đặc biệt khó khăn

Mặc dù là trường của một xã thuộc vùng khó khăn của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, nhưng với sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân. Hiện tại, trường mầm non xã Hương Sơn đã nỗ lực phấn đấu xây dựng thành công trường đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của vùng đặc biệt khó khăn trong giao đoạn 2014 – 2019.

Lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Nhìn ngôi trường khang trang, bề thế này ít ai có thể nghĩ đây lại là trường mầm non của xã Hương Sơn, một xã thuộc vùng khó khăn của huyện Quang Bình. Ngôi trường cao tầng với các phòng học sạch đẹp, đảm bảo đúng chuẩn, cùng với hệ thống bếp ăn bán trú, các phòng chức năng nằm trên khuôn viên rộng rãi đang từng bước được đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng công tác dạy và học cho các cháu.

Cùng với hệ thống trường lớp khang trang, trang thiết bị dạy học đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ, đội ngũ cán bộ, giáo viên ở đây cũng được chuẩn hóa. Hiện tại, nhà trường có 100% giáo viên đạt chuẩn. Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên đã khắc phục mọi khó khăn, nhiệt tình trong công việc, luôn đổi mới phương pháp giảng dạy,nâng cao chất lượng dạy và học.

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

Những thành tích nổi bật được ghi nhận từ năm học 2017 đến 2020 nhà trường được tặng danh hiệu tập thể tiến tiến xuất sắc, năm học 2019 – 2020 được UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác xậy dựng trường chuẩn quốc gia mức độ I, cá nhân 2 cô giáo; Chẳng Thị Duyến, Hoàng Thị Định được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, cá nhân cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Như Hoa, trong năm học 2019 - 2020 được tặng bằng khen của liên đoàn lao động tỉnh, và nhiều giấy khen của huyện ủy, UBND huyện Quang Bình, có 3 giáo viên là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là cô giáo Chẳng Thị Duyến, Hoàng Thị Định , Hoàng Thị Nguyệt, 20 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có 8 giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 7 giáo viên đạt và được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, về học sinh tham gia thi bé tài năng cấp huyện đạt giải 3 năm học 2020- 2021, cuộc thi thi đồ dùng, đồ chơi, tự tạo cấp huyện đạt giải 3. Đặc biệt nhà trường vinh dự được UBND xã Hương Sơn tặng giấy khen cho tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Hoạt động trải nghiệm của học sinh

Theo cô giáo Hoàng Thị Phiến, Trưởng phòng GD&ĐT cho biết; Trường mầm non Hương Sơn là trường thuộc địa bàn xã khó khăn nhất của huyện Quang Bình, nhưng để làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên, sự đầu tư của chính quyền đia phương và sự ủng hộ đóng góp của nhân dân, trường Mầm non Hương Sơn đã đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp đảm bảo kiên cố, phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng, hệ thống bếp ăn bán trú. Về chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy và học, huy động trẻ mẫu giáo đạt 100%, nhà trẻ đạt 54%, tỷ lệ chuyên cần đạt 98%, và 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, đến thời điểm này, trường đã đạt thành công và được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Tham gia hội thi bé tài năng

Hoạt động của học sinh

Khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự đầu tư của chính quyền địa phương và sự ủng hộ đóng góp của nhân dân, hiện nay cán bộ, giáo viên trường mầm non xã Hương Sơn đang nỗ lực phấn đấu góp phần làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trên địa bàn của một xã khó khăn và duy trì và là tiền đề, động lực để xã vùng đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu đạt được xã nông thôn mới và trường tiểu học, trường Trung học cơ sở cùng được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia vào ngày 26/1/2021.

Đình Thơm

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-giang-truong-mam-non-huong-son-quang-binh-xay-dung-truong-dat-chuan-quoc-gia-o-vung-dac-biet-kho-khan-81955