Hà Giang: Thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng do mưa lốc

Trận mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra mới đây tại tỉnh Hà Giang làm hại hơn 8,5 tỷ đồng.

 Hơn 93ha keo và 2.441 cây thông bị gẫy đổ

Hơn 93ha keo và 2.441 cây thông bị gẫy đổ

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, đêm ngày 5/3 đến ngày 7/3, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rào, cá biệt tại huyện Bắc Mê, Bắc Quang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xín Mần đã xảy ra mưa đá kèm gió lốc gây thiệt hại lớn.

Hậu quả làm ông Đặng Văn Tổ, ở thôn Khuổi Lý, xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang bị thương do tấm lợp rơi vào người. Hiện, đang được điều trị tại bệnh viện ĐK huyện Bắc Quang.

Gió lốc kèm mưa đá làm 8 ngôi nhà bị đổ sập; 17 nhà bị tốc mái hoàn toàn; 15 nhà bị tốc mái từ 70-90%; 39 nhà bị tốc mái 50-70%; 132 nhà bị tốc mái từ 30-50%; 41 nhà bị thủng, vỡ tấm lợp proximang.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Hơn 81ha ngô bị ảnh hưởng và thiệt hại; 16,4 ha rau màu bị ảnh hưởng; 123,5 ha đậu tương bị thiệt hại; 81 tấn cam tại huyện Bắc Quang bị rụng….

Hơn 93 ha keo bị đổ; 2.441 cây thông bị gẫy đổ…. Ước tổng thiệt hại hơn 8,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, BCH Phòng chống thiên tai các huyện bị thiệt hại đã trực tiếp xuống địa bàn nơi xảy ra thiên tai tiến hành xác minh thiệt hại, đồng thời chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân.

Đối với người bị thương, UBND xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang đã thăm hỏi kịp thời và hỗ trợ 2.000.000 đồng.

Cùng với đó, BCH Phòng chống thiên tai các huyện tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt diễn biến của thời tiết và xử lý thông tin kịp thời. Khi phát sinh các tình huống, thực hiện tốt phương án đã xây dựng và phương châm "4 tại chỗ" để xử lý trước mắt và cập nhật số liệu thiệt hại và báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Trước đó, chiều và tối ngày 17/02 mưa giông mạnh xuất hiện trên nhiều địa phương của tỉnh như: huyện Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang cũng đã gây thiệt hại 17,5 tỷ đồng.

Hoàng Văn

Nguồn KTNT: http://kinhtenongthon.vn/ha-giang-thiet-hai-hon-85-ty-dong-do-mua-loc-post26212.html