Hà Giang tặng hàng chục nghìn khẩu trang y tế giúp Trung Quốc chống dịch

Tỉnh Hà Giang tổ chức trao tặng 40 nghìn chiếc khẩu trang y tế cho đại diện Văn phòng Ngoại sự huyện Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để chia sẻ với chính phủ và nhân dân Trung Quốc đang phải đối mặt với dịch cúm virus corona lan rộng.

Đại diện tỉnh Hà Giang trao tặng 40 nghìn chiếc khẩu trang y tế của tỉnh Hà Giang và Hải Phòng cho tỉnh Vân Nam. Ảnh: Văn Long

Sáng 01/2, tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Hà Giang), lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Giang phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thanh Thủy đã trao tặng 20 nghìn chiếc khẩu trang y tế của tỉnh Hà Giang và 20 nghìn chiếc khẩu trang của tỉnh Hải Phòng cho đại diện Văn phòng Ngoại sự huyện Malypho. Cùng với đó, lãnh đạo Sở Ngoại vụ cũng đã trao gửi Thư thăm hỏi của Bí thư tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh tới Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Trần Hào và Lộc Tâm Xã, Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Đảng cộng sản Trung Quốc. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh gửi lời thăm hỏi chân thành, sâu sắc tới nhân dân và lãnh đạo hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo hai tỉnh nhất định sẽ sớm khống chế thành công dịch bệnh, đảm bảo ổn định tình hình.

Tiếp nhận thư thăm hỏi và số lượng khẩu trang của 2 tỉnh trao tặng, đại diện Văn phòng Ngoại sự Malypho gửi lời cảm ơn đến Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân 2 tỉnh Hà Giang, Hải Phòng. Việc tỉnh Hà Giang và Hải Phòng trao tặng khẩu trang cho tỉnh Vân Nam vào thời điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona đang bùng phát ở thành phố Vũ Hán và lan rộng ở Trung Quốc, nhằm chia sẻ và chung tay phòng, chống dịch, góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai địa phương, hai nước ngày càng phát trển, đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Hà Giang có đường biên giới dài hơn 277 km tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), trước diễn biến phức tạp của dịch nCoV ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), ngày 20/1 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 154/UBND-VHXH yêu cầu UBND các huyện, thành phố, các sở ngành liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu không để dịch bệnh xâm nhập; tăng cường công tác kiểm tra giám giám sát, phòng chống dịch, bảo đảm phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình dịch, biện pháp phòng chống để người dân chủ động phòng chống dịch… Đến thời điểm hiện tại, Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho biết, từ khi dịch bùng phát tại Vũ Hán số lượng công dân xuất nhập cảnh giảm khoảng 90%, hiện tại trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 10 – 20 công dân xuất nhập cảnh. Nhằm phòng chống dịch bệnh nCoV xâm nhập, Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ, phòng chống dịch; tuyên truyền bà con nhân dân về tình hình dịch bệnh, khuyến cáo cho công dân không đến các vùng đang có dịch khi không cần thiết; tăng cường phát hiện, xử lý dịch khi phát hiện triệu chứng dịch phải xử lý, cách ly để kịp thời cứu chữa một cách tốt nhất; thường xuyên phun thuốc khử trùng; hướng dẫn công dân lịch trình di chuyển trong thời gian diễn biến dịch tại Trung Quốc…

Trước đó, ngày 31/1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thường trực Chính phủ quyết định viện trợ bằng hàng hóa, vật dụng y tế trị giá khoảng 500.000 USD giúp Trung Quốc đối phó dịch bệnh. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động viện trợ hàng hóa giá trị 100.000 USD. Bảy tỉnh biên giới phía Bắc (trong đó có Hà Giang) cũng có các hình thức phù hợp hỗ trợ giúp đỡ cho nhân dân Trung Quốc, nhất là các tỉnh ven biên giới hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tích cực hợp tác trong cuộc đấu tranh chống lại dịch bệnh này.

Lê Hoàn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ha-giang-tang-hang-chuc-nghin-khau-trang-y-te-giup-trung-quoc-chong-dich-74481