Hà Giang: Sét đánh vào trạm biến áp khiến 11 người thương vong

Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, khi trong lúc mưa lớn trạm biến áp bị sét đánh trúng phóng điện khiến 1 người tử vong, 10 người khác bị thương.

Chính quyền địa phương đến động viên, chia buồn các gia đình gặp nạn.

Chính quyền địa phương đến động viên, chia buồn các gia đình gặp nạn.

Ngày 4/3, ông Đinh Chí Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra mưa lớn, kèm sét đánh trạm biến áp gây phóng điện làm chết 1 người và 10 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 2h30 sáng 3/3, trên địa bàn thôn Phóng Túng và thôn Há Đề, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, sét đã đánh trúng vào trạm biến áp làm phóng điện.

Nạn nhân tử vong là anh Ly Mý S. (SN 1994, trú tại thôn Phóng Túng, xã Sủng Trái). 10 người bị thương gồm: Ly Mý Súng (SN 1987), Ly Sía Cơ (SN 1994), Ly Và Pó (SN 1960 ), Thò Thị Mỷ (SN 1949), Giàng Nỏ Súng (SN 1979), Lầu Thị Kía (SN 1975), Ly Mí Nô (SN 2002), Ly Và Pó (SN 1957), Ly Mí Pó (SN 1996 ) đều trú tại thôn Phóng Tủng và Ly Thị Nhúng (SN 1985, trú tại thôn Há Đề, xã Sủng Trái).

Ngay sau khi sự việc xảy ra các nạn nhân đã được người thân đưa đến Trạm y tế xã Sủng Trái cấp cứu và điều trị. Sức khỏe của 10 người này đã dần ổn định.

Cũng theo ông Thành, lãnh đạo huyện Đồng Văn và cấp ủy chính quyền, đoàn thể cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người tử vong 6,4 triệu đồng và 10 người bị thương mỗi gia đình 3,2 triệu đồng.

Mưa giông cũng gây thiệt hại về nhà ở và hoa màu tại thành phố Hà Giang và các huyện Hoàng Su Phì, huyện Đồng Văn, Xín Mần.

Trong đó, tại huyện Yên Minh có 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 3 nhà bị tốc mái từ 50 - 70%; tại thành phố Hà Giang có 7 nhà bị tốc mái từ 50 - 70%; tại huyện Xín Mần có 2 nhà bị tốc mái từ 70 - 90 %. Ngoài ra, thiệt hại 21 ha hoa màu từ 10 - 30% tại huyện Hoàng Su Phì.

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/ha-giang-set-danh-vao-tram-bien-ap-khien-11-nguoi-thuong-vong-167091.html