Hà Giang: Ruồi tăng đột biến, người dân 'tố' bãi rác không xử lý đúng quy trình

Tình trạng ruồi tăng đột biến tại thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang, Hà Giang), người dân phản ánh bãi rác không xử lý đúng quy trình dẫn tới tình trạng chỗ nào cũng thấy ruồi.

Mới đây, theo phản ánh của người dân thôn Cầu Thủy, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang, tình trạng ruồi trên địa bàn tăng đột biến do khu xử lý rác của Trung tâm dịch vụ công cộng - môi trường và cấp thoát nước huyện Bắc Quang (Hà Giang) không thực hiện đúng quy trình xử lý rác.

Hình ảnh ruồi ở bãi rác cách đây gần 1 tuần.

Hình ảnh ruồi ở bãi rác cách đây gần 1 tuần.

“Ruồi bay khắp nơi cùng mùi hôi thối (vào ngày nắng) khiến nhiều hộ dân ở gần nhà máy rác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ruồi nhiều đến nỗi bâu vào khắp các đồ đạc, lởn vởn trong nhà, có gia đình còn phải mắc màn ăn cơm”, một người dân ở thôn Cầu Thủy cho hay.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Đỗ Văn Tam, Chủ tịch UBND thị trấn Việt Quang (Bắc Quang, Hà Giang) xác nhận sự việc trên và cho biết, đơn vị quản lý đang khắc phục bằng cách phun thuốc. Nguyên nhân xảy ra tình trạng ruồi nhiều là do thời tiết lúc nắng lúc mưa, phát sinh nên đơn vị quản lý không kịp phun chứ không phải trung tâm không làm.

Cùng chia sẻ về sự việc, ông Đào Dương Toàn, Giám đốc Trung tâm dịch vụ công cộng - môi trường và cấp thoát nước huyện Bắc Quang (Hà Giang) cho biết, trong thời gian vừa qua, tại thị trấn Việt Quang mưa rất nhiều, nóng ẩm nên lượng ruồi phát sinh cũng tương đối.

Bẫy dính chỉ bày ra 15 phút là ruồi bâu kín.

Ngay sau khi phát hiện, đơn vị đã tổ chức đi phun thuốc diện rộng, phun nhiều nhưng đợt 1 phun không hiệu quả vì ruồi kháng thuốc. Sau đó, đơn vị đã thay loại thuốc mới và kết hợp nhiều loại thuốc phun xen kẽ, phun trên diện rộng cho cả khu dân cư và khu vực bãi rác. Đến thời điểm này, số lượng ruồi đã chết khoảng 70-80%, trong bãi rác mặc dù phun nhưng vẫn còn ruồi và ở mức chấp nhận được.

Theo ông Toàn, bãi rác đơn vị ông quản lý có diện tích 1ha và nằm trong hẻm, có núi bao quanh. Ở gần khu vực bãi rác có một số lều lán của người dân dựng để trồng vườn cam, vườn quýt, không có nhà dân ở gần bãi rác.

Với đơn vị ông, hiện nay có duy nhất 1 xe thu gom rác đã được sử dụng khoảng 10 năm, tại bãi rác không có máy xúc, máy ủi nên việc san ủi, xử lý rác gặp nhiều khó khăn.

Quy trình hiện tại là xe chở rác về đổ tại bãi rồi phun thuốc, phủ bạt. Được một thời gian thì trung tâm thuê máy xúc về san ủi, lấy chỗ cho xe rác đổ tiếp tục.

Với rác mới chuyển về bãi, trung tâm phun thuốc rồi phủ bạt một thời gian rồi thuê máy xúc san ủi.

“Để bảo đảm thì phải có máy múc, máy ủi tại bãi rác, vừa tiết kiệm diện tích thu nèn rác vừa thu gọn rác mới, phủ bạt. Tuy nhiên, với một huyện nghèo như tỉnh Hà Giang thì sự quan tâm cũng ít, trung tâm làm tờ trình xin thêm xe rác và mua máy xúc, máy ủi chưa được.

Hiện nay, mỗi lần phun thuốc trị giá cả chục triệu đồng, so với dưới xuôi thì không đáng bao nhiêu nhưng so với trên này thì đó là kinh phí quá lớn, nếu phun hàng ngày thì cũng tốn vài trăm triệu/năm. Trong khi đó, trung tâm được cấp kinh phí 3,8 tỷ đồng/năm, chia cho khoảng 60 người với mức lương khoảng 4-5 triệu/tháng đã chiếm gần hết số tiền”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, giải pháp trong thời gian tới là tăng cường theo dõi sự phát triển, tăng trưởng của ruồi bằng cách phun cách ngày tất cả số lượng rác mới và từ 10-15 ngày phun toàn bộ diện rộng. Bên cạnh đó, đơn vị cử cán bộ ghi nhật ký theo dõi hàng ngày và báo cáo thường xuyên.

Trung tâm cũng đề nghị UBND huyện Bắc Quang lập một dự án, công trình để đào hố, san lấp số lượng rác ở bãi và giảm thiểu rác phải phủ bạt. Trong dài hạn đề nghị mua máy múc và máy ủi để công nhân làm việc tại bãi rác.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-giang-ruoi-tang-dot-bien-nguoi-dan-to-bai-rac-khong-xu-ly-dung-quy-trinh-176358.html