Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững các làng nghề

Nhằm phục vụ và nâng cao chất lượng du lịch, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố và các ngành chức năng tập trung khôi phục và đẩy mạnh phát triển các làng nghề truyền thống; gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Thiếu nữ dân tộc Mông dệt vải lanh. Ảnh: Văn Phú

Theo báo cáo của ngành chức năng, hiện trên địa bàn Hà Giang có 39 làng nghề và làng nghề truyền thống đã được công nhận. Tổng số hộ tham gia các làng nghề và làng nghề truyền thống là 1.971 hộ. Trong những năm qua, việc phát triển các làng nghề và làng nghề truyền thống phục vụ du lịch đã góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập ổn định cho gần 4.000 lao động tại các địa phương trong tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện phát triển các làng nghề và làng nghề truyền thống, năm 2016, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ – UBND về “Phê duyệt Đề án Phát triển các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm làng nghề phục vụ du lịch, giai đoạn 2016 – 2020”. Bên cạnh đó, các huyện, thành phố trong tỉnh cũng luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền và khôi phục lại các làng nghề và làng nghề truyền thống của địa phương. Vì vậy, các làng nghề và làng nghề truyền thống của đồng các dân tộc không ngừng được mở rộng và phát triển; từ đó đã tạo ra được nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế vào các mùa lễ hội.

Có thể kể đến một số làng nghề truyền thống tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số của Hà Giang như: Nghề làm khèn Mông của đồng dân tộc Mông tại huyện Đồng Văn, Mèo Vạc; Nghề dệt vải lanh của đồng bào dân tộc Mông tại 4 huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh và Mèo Vạc; Nghề làm giấy bản của đồng bào dân tộc Dao tại các huyện Bắc Quang và Quang Bình; Nghề chạm bạc của đồng bào dân tộc Dao ở các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Yên Minh và Mèo Vạc; Nghề rèn của đồng bào dân tộc Tày, dân tộc Pà Thẻn tại các huyện vùng cao của tỉnh. Đáng chú ý là tất cả các sản phẩm của các làng nghề và làng nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc ở Hà Giang đều được làm thủ công.

Nhằm bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng của tỉnh đã vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ các làng nghề nhằm giúp các làng nghề tạo ra các sản phẩm thế mạnh, mang tính đặc thù để phục vụ cho khách du lịch. Bên cạnh đó, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh cũng đẩy mạnh công tác quản lý các làng nghề và làng nghề truyền thống, lồng ghép các nguồn kinh phí nhằm hỗ trợ và đầu tư cho các làng nghề. Nhờ đó, các làng nghề của đồng bào các dân tộc trên địa bàn Hà Giang không ngừng được phát triển, đa dạng các sản phẩm và mẫu mã. Một số làng nghề truyền thống của tỉnh đã tham gia liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư và tiêu thụ sản phẩm.

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng của sản phẩm trong các làng nghề, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các cơ sở dạy nghề của các huyện, thành phố phối hợp với các nghệ nhân tập trung đào tạo nhằm nâng cao trình độ tay nghề đối với người dân tại các làng nghề truyền thống của tỉnh.

Việc phát triển các sản phẩm của làng nghề và làng nghề truyền thống phục vụ du lịch của Hà Giang không những giúp ngành du lịch của tỉnh trở thành “ngành kinh tế mũi nhọn” mà việc phát triển các làng nghề và làng nghề truyền thống còn giúp đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh khôi phục lại các giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc mình. Đây cũng cũng chính là cơ sở và là nền tảng quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn của Hà Giang trong giai đoạn trước mắt và lâu dài./.

Phạm Văn Phú

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/kinh-te/ha-giang-phat-trien-du-lich-gan-voi-phat-trien-ben-vung-cac-lang-nghe-505351.html