Hà Giang: Phát huy vai trò toàn dân trong xây dựng và bảo vệ biên giới

Chiều 9-10, tại TP Hà Giang, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các huyện, xã biên giới của tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Đồng

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân”. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, duy trì ổn định an ninh trật tự trên khu vực biên giới; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp đổi mới đất nước và mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay và kinh nghiệm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới. Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên khu vực biên giới luôn được chú trọng. Trong 10 năm qua, BĐBP Hà Giang đã xác lập 62 chuyên án, bắt giữ, xử lý 682 vụ/1.714 đối tượng, giải cứu 290 phụ nữ, trẻ em bị lừa bán, bắt cóc, triệt phá 5.112 cây thuốc phiện, 23.352kg quặng, 75kg thuốc bảo vệ thực vật và nhiều tang vật khác có liên quan.

Thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh BĐBP, Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể, cá nhân có tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Lê Đồng

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những mặt tích cực cần phát huy; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; đồng thời kiến nghị, đề xuất những kinh nghiệm, cách làm hay để hội nghị tiếp thu rút kinh nghiệm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương của Ngày Biên phòng toàn dân, tập trung phối hợp xây dựng chính trị cơ sở vững mạnh, tiếp tục phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu vực biên giới. Xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh về mọi mặt, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng, góp phần xây dựng, cũng cố, mở rộng mối quan hệ đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phó Bảng phối hợp với dân quân tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Lê Đồng

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Giang đã tặng Bằng khen cho 46 tập thể, cá nhân; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen cho 8 tập thể, cá nhân; Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang trao tặng 14 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có tích xuất sắc trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ha-giang-phat-huy-vai-tro-toan-dan-trong-xay-dung-va-bao-ve-bien-gioi/