Hà Giang: Ô tô con lao xuống vực khiến 3 người chết, 4 người bị thương

Chiếc xe ôtô U-Oát chở khách du lịch đi trên tuyến đường du lịch trải nghiệm, ngắm cảnh thì bất ngờ bị rơi xuống vực sâu hơn 100m. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h, ngày 8/11, tại thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết và 4 người bị thương.

Theo đó, xe ô-tô mang BKS 23A-071.95, do ông Quả, tạm trú tại huyện Đồng Văn điều khiển chở khách du lịch đi trên tuyến đường du lịch trải nghiệm, ngắm cảnh từ thị trấn Đồng Văn xuống bờ sông Nho Quế. Khi đi đến địa phận thôn Bản Mồ thì xe bị rơi xuống vực sâu hơn 100m. Địa điểm xảy ra tai nạn thương tâm trên là đoạn đường quanh co, có độ dốc cao.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính 3 người tử vong trong vụ tai nạn là: Bà Nguyễn Thị Hoài Thương (sinh năm 1973); bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (sinh năm 1962) và bà Nguyễn Thị Phương Dung (sinh năm 1970) đều trú tại Thành phố Đà Nẵng.

4 người bị thương gồm: Ông Trần Nhãn Triết (sinh năm 1958); anh Trần Công Thịnh (sinh năm 1994); anh Nguyễn Đăng Duy (sinh năm 1998) đều trú tại Thành phố Đà Nẵng và lái xe tên Quả, tạm trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn (Hà Giang).

Được biết, chiếc xe bị tai nạn nhãn hiệu U-Oát, sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021, chuyên chở khách du lịch đi các tuyến đường du lịch mạo hiểm trên Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Hiện lái xe bị thương rất nặng nên đang mổ cấp cứu. 3 người bị thương còn lại bị gãy tay và chân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh Hà Giang đã cử một đoàn công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân, đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/ha-giang:-o-to-con-lao-xuong-vuc-khien-3-nguoi-chet-4-nguoi-bi-thuong-54200.html