Hà Giang: Nhảy xuống hồ cứu trẻ đuối nước, 2 vợ chồng chết thảm

Thấy 2 cháu học sinh bị đuối nước, vợ chồng chị Lý Thị Súng liền tìm cách ứng cứu. Tuy nhiên, do nước sâu, khu vực hiểm trở nên cả 4 người đều bị đuối nước tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại thôn Há Đề, xã Sính Lủng (Đồng Văn, Hà Giang) khiến dư luận xót xa.

Lãnh đạo UBND xã Sính Lủng thông tin thêm, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều qua 16/8 tại hồ nước thuộc thôn Há Đề. Vào thời gian trên, 2 em học sinh là Sình Mí Pó và Sình Mí Sính (SN 2005, trú tại xã Sính Lủng) rủ nhau đến hồ nước trong thôn để câu cá. Trong lúc di chuyển để câu cá, không may cả hai bị trượt chân, rơi xuống hồ nước.

Hồ nước thôn Há Đề - nơi xảy ra sự việc đau lòng

Nhìn thấy hai đứa bé đuối nước, vợ chồng anh Sùng Mí Già (SN 1990, trú tại thôn Há Đề) đang cắt cỏ gần đấy vội tìm cách ứng cứu. Anh Già nhảy xuống hồ để cứu 2 học sinh nhưng vì nước sâu nên anh dần đuối sức.

Thấy chồng đuối sức, chị Lý Thị Súng vội ra bờ nước đưa tay kéo chồng lên. Tuy nhiên, do bờ hồ trơn trượt khiến chị Súng không may trượt chân rơi xuống hồ khiến cả 4 người đều thiệt mạng vì đuối nước.

Khi người dân phát hiện sự việc thì đã muộn. Ngay sau đó, cả 4 người đều được vớt lên nhưng đã tử vong vì đuối nước.

Hiện chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình mai táng các nạn nhân xấu số đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-giang-nhay-xuong-ho-cuu-tre-duoi-nuoc-2-vo-chong-chet-tham-post47206.html