Hà Giang: Nghi mất trộm cá, em vợ dùng gậy gây án

Công an huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa tổ chức truy bắt thành công đối tượng có dấu hiệu giết người.

Khoảng 11h ngày 28/8, Công an huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) nhận được tin báo của quần chúng phát hiện bên đường mòn bìa rừng thuộc thôn Má Tìa, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn có một người bị ngất, trên đầu và cẳng chân có nhiều vết thương.

Đối tượng Giàng Mí Pó tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND).

Đối tượng Giàng Mí Pó tại cơ quan công an. (Ảnh: CAND).

Lực lượng chức năng đã phối hợp với quần chúng nhân dân khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng xác nhận, nạn nhân là Sùng Mí Già (SN 1976) trú tại thôn Má Tìa, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Theo Già, khoảng 20h ngày 27/8, sau khi đi xem nước ruộng, Già đã vào nhà em vợ của mình là Giàng Mí Pó (SN 1981), trú tại thôn Má Tìa, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn chơi.

Tại đây, Pó nói là Già năm ngoái đã lấy trộm cá của Pó, Già trả lời không được lấy thì Pó đứng dậy cầm thanh gỗ đánh mạnhvào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh.

Buổi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy Già đi từ nhà Pó về nhà thì bị ngất lần nữa bên đường và được người dân phát hiện, về phía đối tượng Pó sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi nhà.

Ngay sau đó, Công an huyện Đồng Văn đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng, đến 16h cùng ngày đối tượng Giàng Mí Pó bị bắt tại thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Biên Giới

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-giang-nghi-mat-trom-ca-em-vo-dung-gay-gay-an-d133702.html