Hà Giang: Mưa lũ khiến 4 người thương vong, thiệt hại nhiều tài sản

Mưa lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua khiến Hà Giang chịu nhiều thiệt hại cả về người và tài sản.

Theo số liệu mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió nên đêm ngày 28/5 và rạng sáng ngày 29/5 trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã xảy ra mưa to kéo dài (lượng mưa từ 19h ngày 28/5/đến 7h ngày 29/5 tại huyện Bắc Quang là 42mm) đã gây thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Cụ thể, mưa lũ khiến 1 người tử vong là cháu Nguyễn Thị Thanh (SN 2009), trú tại thôn Quang Tiến, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang. Hai người khác bị thương là anh Nguyễn Văn Hà (SN 1986, bố cháu Thanh) và chị Nguyễn Thị Diệp (SN1987, mẹ cháu Thanh) bị thương do nhà sập do sạt ta luy dương phía sau nhà.

Được biết, vợ chồng anh Hà đã được hàng xóm đưa đi cấp cứu,hiện nay đã ổn định.

Về nông nghiệp, mưa lũ cũng khiến diện tích lúa chuẩn bị cho thu hoạch của nhân dân bị ngập úng, đổ gãy, thiệt hại từ 50% đến 70%: 5,05ha (xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang: 1,3ha; xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang: 0,55ha; xã Đức Xuân, huyện Bắc Quang: 2,2ha; xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang: 1,0ha).

Ngoài ra, có khoảng 1,5ha diện tích lạc bị ảnh hưởng, chủ yếu tại xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang.

Nhiều đoạn đường như tuyến đi xã Đồng Tâm - Đồng Tiến bị đất đá lấp đường; Sạt nứt tuyến đường thôn Chiến Thắng, xã Hữu Sản, huyện Bắc Quang…

Ước tính thiệt hại riêng tại huyện Bắc Quang là khoảng 300 triệu đồng.

Trước đó, mưa lớn vào đêm 26/5 và rạng sáng 27/5 đã khiến chị Lò Mùi Pham, trú tại thôn Hòa Bình, xã Tiên Nguyên (huyện Quang Bình) bị thương do bị sét đánh.

Trận mưa lớn cũng khiến huyện này thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ có 9 nhà tại xã Xuân Minh bị thiệt hại do ảnh hưởng sạt lở đất; diện tích lúa bị thiệt hại trên 70%, diện tích chè bị thiệt hại trên 70%; mưa lũ cũng đã cuốn trôi và làm chết 06 con trâu, 12 con lợn bị chết; tuyến đường Tân Trịnh - Xuân Minh bị sạt lở 20 điểm với khối lượng đất đá khoảng 5.000 m3; tuyến đường Xuân Minh - Thông Nguyên bị sạt lở 14 điểm với khối lượng đất đá khoảng trên 400 m3…

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/ha-giang-mua-lu-khien-4-nguoi-thuong-vong-thiet-hai-nhieu-tai-san-d98612.html