Hà Giang: Mưa đá kèm gió lốc khiến 1 người chết, nhiều hoa màu thiệt hại

Mưa lớn kèm gió lốc và mưa đá đêm 22, ngày 23/4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã khiến 1 người chết, nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại.

 Hiện trường nơi nạn nhân xấu số thiệt hại mạng do mưa giông. Ảnh: Đức Long.

Hiện trường nơi nạn nhân xấu số thiệt hại mạng do mưa giông. Ảnh: Đức Long.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống tiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, nạn nhân xấu số là chị Thèn Thị Rích, sinh năm 1971, trú tại thôn Bản Cậy, xã Tụ Nhân, huyện Hoàng Su Phì. Chiều tối 22/4, chị Rích đi lấy sắn về đúng lúc trời dông bão, mưa lớn, bị cây thông đổ vào người gây tử vong. Đến khoảng 5 giờ sáng ngày nay, gia đình mới tìm thấy thi thể nạn nhân ở khe nước phía dưới hiện trường khoảng 30m.

Mưa giông cũng làm thiệt hại 915 nhà ở của nhân dân; hư hỏng 18 công trình phúc lợi; hơn 560 ha diện tích hoa màu của người dân bị hư hại…

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã tổ chức lực lượng khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ"; giúp đỡ gia đình nạn nhân xấu số lo hậu sự; tiến hành rà soát mức độ thiệt hại, nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời để người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đào Thanh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-giang-mua-da-kem-gio-loc-khien-1-nguoi-chet-nhieu-hoa-mau-thiet-hai-d263182.html