Hà Giang: Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, một thanh niên bị đâm thấu ngực tử vong

Mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình ăn nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến, hậu quả khiến một nam thanh niên bị đâm thấu ngực tử vong.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Hà Giang cho hay, đang tạm giữ Đào Khả Nghĩa (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và Hoàng Quốc Kiều (21 tuổi, quê Hà Giang) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án mạng được xác định là anh Bàn Văn Cường (sinh năm 1997, ở huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Nghi phạm liên quan đến vụ án gồm có Đào Khả Nghĩa (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và Hoàng Quốc Kiều (21 tuổi, quê Hà Giang).

Vụ hỗn chiến khiến cho anh Cường bị đối phương đâm thấu ngực tử vong (ảnh minh họa).

Theo nội dung vụ việc, vào rạng sáng 8/9 tại ngã ba Lê Văn Tám giao với đường Trần Phú ở TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Lúc này, anh Cường ngồi ăn tại quán thịt nướng vỉa hè cùng Đào Khả Nghĩa. Do mâu thuẫn, 3 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau.

Khi Nghĩa và Kiều bỏ đi, người dân phát hiện anh Cường tử vong do vết thương ở ngực trái.

Lần theo manh mối, trưa cùng ngày, cảnh sát đã đưa 2 thanh niên liên quan đến vụ án mạng về trụ sở.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Giang tiến hành điều tra, làm rõ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-giang-mau-thuan-trong-luc-an-nhau-mot-thanh-nien-bi-dam-thau-nguc-tu-vong-d77079.html