Hà Giang: Làm giàu từ mô hình trồng hồng không hạt

Hà Giang không chỉ nổi tiếng với mật ong Mèo Vạc hay cam sành Hà Giang mà còn nổi tiếng với đặc sản trái hồng không hạt ở huyện Quản Bạ nhờ đặc tính quả to, vỏ cứng, thơm ngọt, nhiều bột mịn. Cây hồng không hạt mang lại đời sống khấm khá cho người dân trên cao nguyên đá Đồng Văn.

- Video: Làm giàu từ mô hình trồng hồng không hạt. Nguồn: Kênh VTC16.

Ảnh cắt từ clip.

Ảnh cắt từ clip.

Phượng Vũ (Theo Kênh VTC16)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/ha-giang-lam-giau-tu-mo-hinh-trong-hong-khong-hat/20200920083848846