Hà Giang: Khởi tố 6 bị can trong vụ mang quan tài, thổi kèn đám ma đi đòi nợ

Cơ quan CSĐT CAH Bắc Quang, tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định khởi tố 6 bị can liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng khi mang quan tài, thổi kèn đám ma đi đòi nợ xảy ra ngày 19-4 trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, bước đầu cơ quan điều tra đã tống đạt khởi tố 6 bị can

Ngày 23-5, CAH Bắc Quang cho biết, Cơ quan CSĐT CAH đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can gồm: Đỗ Văn Dương (SN 1975, trú tại tổ 16 phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang); Đào Mạnh Cường (SN 1996, trú tại xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) cùng Hoàng Quang Sơn (SN 1993), Hoàng Văn Tý (SN 1994) và Trịnh Minh Quân (SN 2000), đều trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Trong đó, Hoàng Quang Sơn hiện đang trốn khỏi nơi cư trú và Hoàng Văn Tý đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích.

Như ANTĐ đưa tin, ngày 19-4-2018 trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại việc một đối tượng cầm đầu cùng với khoảng 20 thanh niên mang quan tài, vòng hoa, kèn trống đến trước cổng một nhà người dân tại tổ 10, thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) để đòi nợ đã làm dư luận xôn xao, bất bình.

Nhóm đối tượng liên tục “văng” ra những lời lẽ bậy bạ, chửi bới, hò hét inh ỏi cùng với âm thanh nhạc đám ma được mở rất to, vòng hoa, tiền âm phủ vứt đầy cả khu phố. Đến khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này mới khiêng quan tài lên xe ôtô tải định tảu thoát.

Các đối tượng đã được lực lượng công an yêu cầu về trụ sở tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình điều tra, danh tính đối tượng cầm đầu, chủ mưu vụ việc được xác định là Phạm Hồng Giang (SN 1989, trú tại tổ 6, phường Quang Trung, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Quá trình thu thập hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT CAH Bắc Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Hồng Giang về hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy đinh pháp luật. Ngoài Giang, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 bị can trên để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/ha-giang-khoi-to-6-bi-can-trong-vu-mang-quan-tai-thoi-ken-dam-ma-di-doi-no/768776.antd