Hà Giang: Huyện Đồng Văn nâng cao chất lượng du lịch

Đồng Văn là huyện vùng cao biên giới và là trung tâm của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn (gồm 4 huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh và Quản Bạ).

Ngoài những truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của các sân tộc thiểu số (chủ yếu là dân tộc Mông, La Chí, Nùng, Hoa, Giấy…), trên địa bàn huyện Đồng Văn còn có các địa danh thu hút khách du lịch như: Cột cờ Lũng Cú, Quần thể Khu di tích Nhà Vương, Phố cổ Đồng Văn…Bên cạnh đó, đồng bào các dân tộc của huyện Đồng Văn còn mang những nét văn hóa ẩm thực đặc trưng như: Thắng cố ngựa, thắng cố bò, rượu ngô men lá…Vì vậy, trong những năm qua, huyện Đồng Văn đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế tới tham quan và khám phá.

Một dịch vụ homestay phục vụ khách nước ngoài tại thị trấn Đồng Văn huyện Đồng Văn, Hà Giang

Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng du lịch, huyện Đồng Văn đã đề ra các chính sách và chủ trương cụ thể; trong đó, chủ trương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch đóng một vai trò quan trọng.

Theo kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch của tỉnh, hàng năm huyện Đồng Văn đều phân công cán bộ làm công tác du lịch của huyện đi tập huấn các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ như các lớp bồi dưỡng hướng dẫn viên du lịch; kỹ năng quản lý nhà hàng, khách sạn; kỹ năng về lễ tân và phục vụ khách du lịch; kỹ năng giao tiếp với khách nước ngoài bằng tiếng Anh…Hiện nay, với số lượng nhà hàng, khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ Homestay….ngày càng phát triển, huyện Đồng Văn đã tập trung đào tạo đội ngũ phục vụ, lễ tân tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ về ngoại ngữ khi giao tiếp với khách du lịch, nhất là kỹ năng giao tiếp với khách nước ngoài.

Quần thể khu di tích Nhà Vương- điểm du lịch và là di tích lịch sử của huyện Đồng Văn và của tỉnh Hà Giang

Hiện nay, huyện Đồng Văn đã có 12 hướng dẫn viên du lịch. Các hướng dẫn viên du lịch của huyện Đồng Văn đều am hiểu lịch sử, truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, nhất là đối với các địa danh và di tích lịch sử của huyện; bên cạnh đó, các hướng dẫn viên du lịch của Đồng Văn đều có khả năng giao tiếp với khách nước ngoài bằng tiếng Anh.

Chị Sùng Thị Say, Giám đốc Trung tâm văn hóa huyện Đồng Văn cho biết: Hàng năm Trung tâm đều cử nhân viên đi học tập, nâng cao kỹ năng về du lịch. Bên cạnh đó, các hướng dẫn viên, thuyết minh viên về du lịch sẽ được luân chuyển giữa các điểm du lịch nhằm đảm bảo mỗi hướng dẫn viên đều có những hiểu biết sâu và toàn diện đối với các điểm du lịch và các di tích lịch sử. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ mở rộng liên kết để đào tạo, bồi dưỡng thêm nguồn nhân lực nhằm phục vụ ngành du lịch của địa phương ngày càng tốt hơn.

Phạm văn Phú

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ha-giang-huyen-dong-van-nang-cao-chat-luong-du-lich-105469