Hà Giang: Hai vợ chồng lao cứu hồ cứu người không thành, 4 người tử vong thương tâm

Thấy 2 cháu bé đuối nước, vợ chồng anh G. đã lao xuống ứng cứu nhưng không thành. Hậu quả, 4 người đuối nước, tử vong thương tâm.

Đại diện xã Sính Lủng (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cho biết trên địa bàn xã mới xảy ra một vụ đuối nước thương tâm xảy ra khoảng 15h ngày 16/8 khiến 4 người tử vong thương tâm.

Được biết, vào khoảng thời gian trên, 2 em Sình Mí P. (8 tuổi) và Sình Mí S. (13 tuổi) rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá tại hồ treo xã Sính Lủng. Vì do thành hồ trơn, cả 2 em ngã xuống hồ.

Thấy vậy, anh Sùng Mí G. đang cắt cỏ gần đấy vội nhảy xuống hồ cứu hai cháu bé.

Chị Lý Thị S. (vợ anh G.) đã đưa tay kéo chồng. Nhưng do thành hồ trơn, chị S. trượt chân ngã xuống hồ. Cả 4 nạn nhân đều tử vong thương tâm.

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã Sính Lủng đã huy động lực lượng cứu vớt 4 nạn nhân. Đến khoảng 16h cùng ngày, thi thể 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình.

Lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Mai Thanh

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-giang-hai-vo-chong-lao-cuu-ho-cuu-nguoi-khong-thanh-4-nguoi-tu-vong-thuong-tam-50934.htm