Hà Giang: Gã chồng sát hại vợ vì níu kéo tình cảm không thành ra đầu thú

Nghi phạm giết vợ Ma Văn Tuân (SN 1988), trú tại thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, Quang Bình (Hà Giang) đã đến công an đầu thú.

Nguồn tin trên báo VietNamNet, ngày 9/11, Công an huyện Quang Bình xác nhận thông tin này.

Tại CQĐT, Ma Văn Tuân khai, khoảng 22h ngày 8/11, giữa Tuân và vợ là chị Tẩn Thị H. (SN 1987) xảy ra xô xát tại quán bán đồ ăn đêm của chị H. tại xóm 3, thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Cảnh (mẹ chị H.), mọi người chạy đến. Chị H. bị chém trọng thương dẫn đến tử vong. Còn Tuân sau khi gây án đã bỏ trốn vào rừng. Trưa 9/11, Tuân đến đầu thú.

Đối tượng Tuân sau khi được vận động đã đầu thú.

Ông Đỗ Bằng Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Bắc, huyện Quang Bình thông tin trên báo Kiến Thức, 2 vợ chồng Tuân sinh sống ở thôn Lử Thượng, xã Tân Bắc. Tuy nhiên, 2 vợ chồng đã ly thân do Tuân hay rượu chè, cờ bạc rồi đánh vợ.

Vợ Tuân sau đó bỏ về nhà ngoại ở thôn Tân Bình để bán hàng. Tuân nhiều lần níu kéo và đe dọa nếu chị H. bỏ thì sẽ giết.

Được biết, vợ chồng Tuân có 2 người con. Con lớn năm nay đang học lớp 7, con nhỏ là con trai mới 2 tuổi. Khi bố mẹ ly thân, cháu lớn ở bên đằng nội, còn cháu nhỏ theo mẹ về bên ngoại sinh sống.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-giang-ga-chong-sat-hai-vo-vi-niu-keo-tinh-cam-khong-thanh-ra-dau-thu-a410441.html