Hà Giang: Điều tra vụ 2 bố con bị các đối tượng lạ mặt chém gục tại nhà

Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang đang tiến hành điều tra vụ cố ý gây thương tích làm 2 người bị thương nặng tại thị trấn Yên Minh, đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo đó, vào ngày 4/8, anh Trần Minh T. ( trú tại tổ 6, thị trấn Yên Minh) xảy ra mâu thuẫn cá nhân với một nhóm đối tượng trong quán hát karaoke trên địa bàn. Những tưởng sự việc dừng lại đó, thì đến khoảng 23h30 cùng ngày, các đối tượng đến nhà anh T. gọi cửa ầm ĩ. Lúc này, em trai của anh T. là Trần Minh Đ. (1997) ra mở cửa thì bất ngờ bị các đối tượng chém 3 nhát vào đầu, lưng và hông gục ngay tại chỗ.

Thấy con trai kêu cứu ông Trần Minh T. (1969) chạy ra can ngăn cũng bị các đối tượng chém 1 nhát vào lưng. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, 2 nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Yên Minh trong tình trạng bị thương nặng .

Các nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: P.H)

Các nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: P.H)

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Yên Minh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám, điều tra, xác minh và triển khai lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng. Tại hiện trường thu được các tang vật gồm: 2 thanh kiếm, 1 con dao và 1 vỏ kiếm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, 2 trong số 3 đối tượng gây án đã được xác định là Phan Văn Công (1991) và Phan Văn Tiến (1996) đều có hộ khẩu tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và hiện đăng ký tạm trú tại tổ 7, thị trấn Yên Minh.

Hiện, Công an huyện Yên Minh đang nỗ lực xác minh danh tính và tiến hành truy bắt các đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Khánh Ngân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dieu-tra-vu-2-bo-con-bi-cac-doi-tuong-la-mat-chem-guc-tai-nha-a381571.html