Hà Giang: Đi ô tô qua đập tràn, một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) vừa tìm thấy và trục vớt thành công thi thể người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi.

Theo báo cáo của Công an huyện Bắc Mê, vào khoảng 20h30 phút ngày 15/8 Công an huyện Bắc Mê nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại Km11 đường liên xã Minh Ngọc - Thượng Tân thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm.

Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê triển khai tìm kiếm thi thể người đàn ông mất tích vì bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: MXH).

Lực lượng chức năng huyện Bắc Mê triển khai tìm kiếm thi thể người đàn ông mất tích vì bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: MXH).

Cụ thể, trước đó cùng ngày xe ô tô BKS: 23C – 040.08 do tài xế Nguyễn Văn L. (SN 1982) có hộ khẩu thường trú tại thôn Pắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) điều khiển và ngồi cùng xe có ông Hà Đức Thương (SN 1989), hộ khẩu tại thôn Gốc Chú, xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang).

Chiếc xe trên đi hướng từ xã Thượng Tân đi xã Minh Ngọc, đến Km11 thuộc thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc thì đi qua cầu tràn, do trời mưa to, nước ngập lên trên mặt cầu, chiếc xe đã bị chệch bánh trước bên lái ra khỏi lòng đường. Trong quá tìm cách cầu kéo phương tiện ông Nguyễn Văn L. bị nước lũ cuốn trôi.

Vụ tai nạn đã khiến xe ô tô bị hư hỏng nặng, ông Nguyễn Văn L. mất tích, quá trình tìm kiếm đến chiều ngày 16/8, thi thể của ông L. đã được lực lượng chức năng địa phương tìm thấy và trục vớt, đưa về an táng theo phong tục.

Trước đó, theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) mưa lớn từ đêm ngày 13/8 đến 10 giờ ngày 14/8, đặc biệt trong thời gian từ 7h30 đến 10 ngày 14/8 mưa cục bộ lớn tại thị trấn Đồng Văn đã làm sạt lở đất đá tại 04 điểm tại các tuyến đường liên thôn Sì Phài, Má Pắng, Thiên Hương, Đoàn kết. Mưa lớn cũng gây ngập úng cục bộ tại nhiều gia đình thuộc tổ 2, tổ 7 thị trấn Đồng Văn. Ngoài ra, mưa lớn gây đổ sạt 01 bức tường bao trạm y tế xã Sảng Tùng, ước thiệt hại 60 triệu đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT &TKCN các xã, thị trấn phối hợp với Đồn Biên phòng huy động lực lượng khắc phục thiên tai, với phương châm 4 tại chỗ, trước mắt triển khai công tác tiêu úng, di dời của cải đồ dùng ra khỏi vùng ngập lụt, cảnh báo cho người dân chủ động đối phó mưa lũ, ngập lụt, lũ quét trên địa bàn.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ha-giang-di-o-to-qua-dap-tran-mot-nguoi-dan-ong-bi-nuoc-lu-cuon-troi-d163653.html