Hà Giang: Đề nghị cắm mốc giới để quản lý tình trạng mua bán đất làm nghĩa trang trái phép

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo huyện Bắc Quang nhanh chóng cắm mốc giới nghĩa trang tự phát.

Theo đó, ngày 06/04/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đã có văn bản số 634/SKHĐT-TĐ gửi UBND tỉnh Hà Giang về việc tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND huyện Bắc Quang về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng nghĩa trang Quang Sơn và nghĩa trang thị trấn Việt Quang.

Nội dung nêu, kết quả kiểm tra thực tế nghĩa trang Quang Sơn tại thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (chưa có quy hoạch xây dựng).Vị trí nghĩa trang nằm sát đường Quốc Lộ 279 (diện tích khoảng 1,5ha), là nghĩa trang tự phát xuất hiện từ lâu, không có quy hoạch xây dựng, do vậy không được đầu tư kết cấu hạ tầng theo đúng tiêu chuẩn quy định, không có quy hoạch từng khu chôn cất hung táng, cát táng và quy định diện tích các mộ.

Năm 2020, nghĩa trang Quang Sơn trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi để xảy ra tình trạng mua bán đất, khai thác đất trái phép.

Năm 2020, nghĩa trang Quang Sơn trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi để xảy ra tình trạng mua bán đất, khai thác đất trái phép.

Do đó, tình trạng chôn cất lộn xộn, một số hộ gia đình đã xây dựng khuôn viên thành khu riêng nghĩa trang của gia đình (nhân dân thôn Thanh Sơn hầu như không mai táng tại nghĩa trang này, mà chủ yếu chôn cất theo phong tục, tập quán của dân tộc tại các khu đất của mỗi gia đình). Diện tích đất còn lại của nghĩa trang gần như đã hết.

Phần diện tích đề nghị mở rộng, cần thu hồi thêm (01 ha), nằm ngoài diện tích nghĩa trang hiện có, diện tích đất này thuộc đất vườn rừng của 01 hộ gia đình (gia đình ông Vũ Ngọc Lân, thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang), diện tích đất khu vực này chưa được quy hoạch là đất nghĩa trang. Tại thời điểm kiểm tra trên diện tích này đã có một số hộ tự mua bán, chuyển đổi đất để xây khuôn viên riêng của gia đình để làm nghĩa trang gia đình, dòng họ.

Đối với nghĩa trang này, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Giang đề nghị UBND tỉnh này chỉ đạo UBND huyện Bắc Quang khẩn trương thực hiện cắm mốc giới để quản lý hiện trạng, tránh tình trạng tự mua bán, chuyển đổi việc sử dụng đất giữa các hộ dân không đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với nghĩa trang nhân dân thị trấn Việt Quang tại thôn Cầu Thủy, hiện nay đang trong giai đoạn rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2025. Đề nghị UBND huyện Bắc Quang phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan cập nhật đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện. Đối với đồ án quy hoạch chi tiết đề nghị UBND huyện Bắc Quang rà soát, kiểm tra lại trình tự triển khai lập, thẩm định, phê duyệt đồ án đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, tình trạng khai thác, vận chuyển đất ngoài nghĩa trang diễn ra công khai. Hiện tại ở khu vực này, một số đối tượng đã tự ý phân lô bán nền cho các hộ dân tự ý chôn cất mà chưa được đơn vị nào xử lý.

Liên quan đến nghĩa trang Quang Sơn, trước đó Pháp luật Plus đã đăng tải loạt bài: “Hà Giang: Nghĩa trang tự phát “phình to”, người dân kéo nhau yêu cầu giải quyết”; “Huyện Bắc Quang chỉ đạo làm rõ hành vi lấn chiếm đất nghĩa trang sau phản ánh của Pháp luật Plus”; “Hà Giang: Chính quyền địa phương "im lặng" trước tình trạng khai thác đất trái phép để nới rộng nghĩa trang?”; “Phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Hà Giang, cấp dưới "thả phanh" cho san gạt đất trái phép”…phản ánh việc một số đối tượng mua đất của một số hộ dân liền kề nghĩa trang sau đó khai thác, phân lô, bán nền cho các hộ có nhu cầu chôn cất người mất để trục lợi.

Ngày 25/11/2020, UBND thị trấn Việt Quang có báo cáo thăm dò ý kiến của cộng đồng dân cư đối với phương án mở rộng nghĩa trang thể hiện người dân thôn Thanh Sơn không đồng tình với phương án trên.

Ngày 27/11/2020, nguyên lãnh đạo UBND huyện Bắc Quang lại tiếp tục có văn bản số 5688/UBND/VP về việc tham mưu xây dựng phương án mở rộng nghĩa trang Quang Sơn và phương án đầu tư nghĩa trang thôn Cầu Thủy. Có nội dung giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND thị trấn Việt Quang tham mưu cho UBND huyện xây dựng phương án.

Ngày 19/01/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Quang có báo cáo số 40/BC-PKTHT về đề xuất mở rộng nghĩa trang Quang Sơn và phương án đầu tư nghĩa trang thôn Cầu Thủy. Báo cáo này thể hiện, việc mở rộng nghĩa trang phải đảm bảo vệ sinh môi trường, cách khu dân cư tối thiểu 500m, tổng vốn đầu tư là 26.625 triệu đồng.

Ngày 29/12/2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng có báo cáo khác số 950/BC- PKTHT có nội dung thu hồi thêm 3,0ha diện tích, với tổng giá trị đầu tư vỏn vẹn là 12.725 triệu đồng.

Các hộ dân tại thôn Thanh Sơn sau khi nhận được thông tin huyện muốn mở rộng nghĩa trang tại địa điểm này đã không đồng tình cho rằng, việc mở rộng nghĩa trang với tổng số vốn như vậy là bất khả thi. Khi chỉ giải phóng mặt bằng được đất đồi của một số hộ gần nghĩa trang nhưng không di dời được các hộ dân đi nơi khác sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của các hộ sống gần đó.

Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần xem xét và có hình thức xử lý đối với các hộ dân tự ý bán đất cho các đối tượng làm nghĩa trang và trách nhiệm của nguyên lãnh đạọ huyện này khi để xảy ra tình trạng trên.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ha-giang-de-nghi-cam-moc-gioi-de-quan-ly-tinh-trang-mua-ban-dat-lam-nghia-trang-trai-phep-d152961.html