Hà Giang: Cứu 2 trẻ nhỏ bất thành, cả 4 người chết đuối

Cố gắng cứu hai em học sinh đi câu cá trượt chân ngã xuống hồ treo, vợ chồng anh Sùng Mí Già cắt cỏ gần đó lao xuống cứu, hậu quả cả 4 cùng chết đuối.

Theo báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 15h chiều qua, tại thôn Há Đề, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn (Hà Giang), 2 học sinh là em Sình Mí Pó (SN 2000) và em Sình Mí Sính (SN 2005, đều trú tại địa chỉ trên), không may trượt chân ngã xuống hồ treo khi rủ nhau trèo qua hàng rào vào câu cá.

Hồ treo nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh: Vietnamnet

Anh Sùng Mí Già (SN 1990, trú tại thôn Há Đề) cùng vợ đang cắt cỏ gần đó thấy vậy nhảy xuống cứu. Thấy chồng đuối sức, chị Ly Thị Súng (SN 1989) đưa tay kéo chồng.

Tuy nhiên, do thành hồ trơn trượt, khiến chị Súng trượt chân ngã xuống hồ dẫn đến ngạt nước. Hậu quả cả 4 người cùng tử vong do đuối nước.

Theo Pháp Luật Plus đưa tin, sau khi xảy ra vụ việc, một số người dân phát hiện nên đã tìm cách cứu vớt nạn nhân, đến khoảng 16h cùng ngày 4 nạn người đã được đưa lên bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng đã phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình và tổ chức lễ mai táng theo phong tục của địa phương.

TUẤN ANH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-giang-cuu-2-tre-nho-bat-thanh-ca-4-nguoi-chet-tham-d78668.html