Hà Giang: Cháu bé 3 tuổi tử vong vì đuối nước

Do bất cẩn, gia đình đã để cháu S. một mình ra sân chơi và không may ngã xuống ao dẫn đến tử vong.

Thông tin từ UBND xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho hay trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm.

Ao trước nhà là hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Ao trước nhà là hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 phút ngày 12/8, tại thôn Nà Phầy, xã Tùng Bá.

Vào thời điểm trên, chị Trương Thị N. (SN 1984) đang ngủ trưa, để cháu Đán Quốc S. (SN 2017) chơi với 2 cô con gái cả. Do 2 chị mải mê với chiếc điện thoại nên không để ý cháu S. ra sân chơi và không may ngã xuống ao tử vong.

Ông Trần Ngọc Lanh, Chủ tịch UBND xã Tùng Bá xác nhận vụ việc và cho biết đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản xác minh trên cơ thể cháu S. không có vết trầy xước. Gia đình cũng đã rào ao gần nhà bằng lưới thép nhưng không rào hết.

Nhận được tin, lãnh đạo huyện Vị Xuyên đã đến thăm và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 2 triệu đồng, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Giang 2 triệu đồng và UBND xã Tùng Bá hỗ trợ 1 triệu đồng.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ha-giang-chau-be-3-tuoi-tu-vong-vi-duoi-nuoc-d132017.html