Hà Giang: Bốn người bị đuối nước thương tâm

Thấy hai đứa trẻ có dấu hiệu đuối nước, vợ chồng anh Già đang làm rẫy gần đó liền nhảy xuống cứu cũng bị gặp nạn.

Khoảng 15h ngày 17/8, em Sình Mí Pó (18 tuổi), Sình Mí Sính (13 tuổi) vượt hàng rào vào khu vực hồ nước sạch ở thôn Há Đề (xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, Hà Giang) chơi và trượt chân ngã xuống hồ.

Hồ nước sạch tại xã Sính Lủng (ảnh VNE)

Đang làm rẫy gần đó, anh Sùng Mí Già (28 tuổi) thấy vậy liền nhảy xuống cứu nhưng cũng bị đuối nước. Chị Ly Thị Súng (29 tuổi, vợ anh Già) chạy đến ven hồ định đưa tay cứu chồng nhưng do mép hồ trơn trượt cũng ngã theo và tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, một số người dân phát hiện nên đã tìm cách cứu vớt, đến khoảng 16h cùng ngày 4 nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Văn và xã Sính Lủng cùng lực lượng chức năng của huyện đã xuống tổ chức thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình, tổ chức an táng theo phong tục của địa phương.

Được biết, đây là hồ nước trên địa bàn xã Sinh Lủng thuộc dự án đưa nước sạch về bản của Chính phủ. Hồ này rộng 20m dài 100m, sâu khoảng 4m và có hàng rào cao bao quanh.

Trọng Đức (T/H)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-giang-bon-nguoi-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-511879.html