Hà Giang: Bịt miệng, đe dọa cướp điện thoại lĩnh án 4 năm tù

Ngày 24/8, Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã xét xử lưu động vụ án cướp tài sản.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Bắc Quang, khoảng 1h30 phút ngày 17/5/2020, Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995), trú tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đã đột nhập vào nhà của bị hại Đặng Thị Thu Hương (SN 2001), trú tại tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Vĩnh Tuy để thực hiện hành vi dùng vũ lực để cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh tại tòa. (Ảnh: Thanh Loan).

Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh tại tòa. (Ảnh: Thanh Loan).

Lúc đó, Thịnh dùng tay trái bịt miệng chị Hương, đồng thời tay phải cầm đoạn que hình chữ “Y” dài khoảng 20 cm, đường kính khoảng 01 cm chỉ về phía chị Hương đe dọa khiến cho bị hại không dám chống cự được và chiếm đoạt tài sản của chị Hương gồm 1 điện thoại di động màu đen đã qua sử dụng, màn hình cảm ứng hiệu OPPO, 1 phôi sim điện thoại di động Viettel cũ đã qua sử dụng. Tổng giá trị tài sản trên là 825 nghìn đồng.

Bị hại Đặng Thị Thu Hương không bị thương tích, không yêu cầu bồi thường. Bị cáo Nguyễn Văn Thịnh có nhân thân xấu, năm 2016 từng bị tòa án nhân dân huyện Bắc Quang xử phạt 9 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản, đã được xóa án tích. Tuy nhiên, nay lại tiếp tục phạm tội.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Thịnh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tuy nhiên cần có thời gian giáo dục, răn đe. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thịnh 4 năm tù về tội cướp tài sản.

P. Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/ha-giang-bit-mieng-de-doa-cuop-dien-thoai-linh-an-4-nam-tu-d133173.html