Hà Giang: 19 năm tù cho 2 đối tượng buôn người sang Trung Quốc

Với thủ đoạn việc nhẹ lương cao các đối tượng đã lừa chị Lò Thị Vá (53 tuổi) và Vàng Thị Lu trú tại thôn Sài Giáng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ đem bán sang Trung Quốc.

 Bị cáo Thào Mí Phùa và Tháo Chá Sỹ tại tòa.

Bị cáo Thào Mí Phùa và Tháo Chá Sỹ tại tòa.

Ngày 7/4, tại huyện Quảng Bạ, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Thảo Mi Phùa và Thảo Chá Sỳ về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, ngày 16/5/2018 đối tượng Thào Mí Phùa (37 tuổi) trú tại thôn Bó Pèng, xã Minh Sơn huyện Bắc Mê đã móc nối với Thào Chá Sỳ (34 tuổi) trú tại thôn Súng Lảng, xã Thắng Mố, huyện Yên Minh lừa chị Lò Thị Vá (53 tuổi) và Vàng Thị Lu trú tại thôn Sài Giáng Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ lên huyện Đồng Văn làm thuê với mức lương hấp dẫn.

Thực chất các đối tượng đưa nạn nhân đến đường biên giới thuộc xã Bạch Đích, huyện Yên Minh rồi vượt biên sang Trung Quốc bán cho người tên Lử lấy 26.000 đồng tiền nhân dân tệ. Thào Mí Phùa được chia 15.000 đồng nhân dân tệ, còn Thào Chá Sỳ được 11.000 nhân dân tệ.

Tại tòa cả 2 bị cáo đã khai nhận tội lỗi của mình, kết thúc phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên phạt Thào Mí Phùa 10 năm tù và Thào Chá Sỳ 9 năm tù giam về tội mua bán người.

PV

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ha-giang-19-nam-tu-cho-2-doi-tuong-buon-nguoi-sang-trung-quoc-n12980.html