Hà Đức Chinh: 'Tôi đã sẵn sàng cho V-League 2020'

Sau một quãng thời gian 'cày ải' liên tục từ CLB đến màu áo U.23 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 cũng như VCK U.23 châu Á, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết mình đã lấy lại nền tảng thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho V-League 2020.

Sáng mồng 4 tết, SHB Đà Nẵng đã hội quân trở lại để chuẩn bị cho vòng loại Cúp Quốc gia và V-League 2020.

Đáng chú ý trong buổi tập đầu xuân này, HLV Lê Huỳnh Đức đã có sự góp mặt của 3 tuyển thủ U.23 Việt Nam vừa thi đấu tại SEA Games 30 và VCK U.23 châu Á đó là tiền đạo Hà Đức Chinh, tiền vệ Bùi Tiến Dụng và Đỗ Thanh Thịnh.

Do U.23 Việt Nam phải dừng chân sớm tại vòng bảng nên HLV Lê Huỳnh Đức cho phép 3 tuyển thủ này nghỉ phép lâu hơn các đồng đội tại SHB Đà Nẵng.

Vì vậy, tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết quãng thời gian nghỉ vừa qua là rất cần thiết để mình lấy lại trạng thái thể lực tốt nhất để chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Anh chia sẻ: “Năm 2019 thì tôi cũng thi đấu rất nhiều nhưng trong giai đoạn nghỉ tết được về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình, nên khi quay lại tập trung cùng đội thì tôi cảm thấy rất thoải mái và sẵn sàng bước vào mùa giải V.League 2020 một cách mạnh mẽ và đầy quyết tâm nhất.”

Có thể hiểu rõ sự quyết tâm của Chinh “đen” là lớn như thế nào bởi tại V-League 2019, Đức Chinh đã thể hiện phong độ không tốt trong màu áo SHB Đà Nẵng khi chỉ đóng góp được 2 bàn thắng sau 23 lần ra sân, đó là một con số khá khiêm tốn, đặc biệt khi đó là một chân sút môt tuyển thủ quốc gia.

Việc tiền đao Hà Đức Chinh có được trạng thái tinh thần và nền tảng thể lực tốt nhất là tín hiệu rất vui đối với HLV Lê Huỳnh Đức, nhất là trong bối cảnh SHB Đà Nẵng đang dần thay đổi lối chơi khi đã nói lời chia tay “sát thủ” Đỗ Merlo sau một thời gian dài gắn bó.

Điều đó buộc nhà cầm quân gốc Huế phải có những tính toán hợp lý để xây dựng lối chơi khác với những nhân tố đang có trong tay như tiền đạo Hà Đức Chinh, Akinade hay Phan Văn Long.

Tuy nhiên, có một bất lợi nhỏ cho Đức Chinh đó là việc trò cưng của HLV Park Hang-seo đang có quá ít thời gian tập luyện cùng đồng đội, đặc biệt là với những ngoại binh mới nên tiền đạo người Phú Thọ cần phải tập luyện chăm chỉ hơn để làm quen, cũng như hiểu lối chơi của nhau.

Trận đấu mở màn của Đức Chinh và đồng đội ở mùa giải 2020 đó là chuyến làm khách trước CLB Huế vào ngày 9.2 tới trên SVĐ Tự Do trong khuôn khổ vòng loại Cúp Quốc gia 2020.

Ở trận đấu này, SHB Đà Nẵng sẽ không được phép sử dụng ngoại binh nên Hà Đức Chinh nhiều khả năng tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức đặt trọn niềm tin để lĩnh xướng hàng công đội bóng đến từ sông Hàn.

Viết Đà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ha-duc-chinh-toi-da-san-sang-cho-v-league-2020-130517.html