'Hà Đức Chinh nén đau để giúp CLB Đà Nẵng vượt khó'

Hà Đức Chinh không có thể trạng tốt nhất, song vẫn xỏ giày ra sân ở vòng 23 V.League vì trong tay HLV Minh Phương không còn lựa chọn.

Vòng 23 V.League, CLB Đà Nẵng tiếp đón CLB Khánh Hòa trên sân Hòa Xuân. Như thường lệ, Đức Chinh là một trong những cầu thủ xuất phát ngay từ đầu của đội bóng sông Hàn. Tuyển thủ Olympic Việt Nam được HLV Minh Phương bố trí chơi ở vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Suốt 90 phút, Đức Chinh quyết tâm trong mọi pha bóng của đội chủ nhà. Nhìn chân sút 20 tuổi di chuyển không biết mệt mỏi trên sân, ít ai nghĩ rằng anh phải nén đau để thi đấu. Buổi họp báo sau trận, HLV Minh Phương đề cập điều này.

“Đức Chinh gặp chấn thương nhẹ trước trận, nhưng chúng tôi vẫn phải để cậu ấy đá chính vì hết lựa chọn. Các bạn biết đấy, đội hình của Đà Nẵng đang tổn thất nghiêm trọng, trong tay tôi không có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn Đức Chính ở vị trí tiền đạo. Trước đó, Đỗ Merlo đã chia tay CLB”, HLV Minh Phương nói.

Đức Chinh mệt mỏi sau thời gian trở về từ ASIAD 18. Ảnh: Trần Quỳnh.

Giai đoạn hai V.League 2018, Đà Nẵng chiêu mộ tân binh mới là Kouassi Yao Herman. Dù vậy, cầu thủ này lại chơi sở trường ở vị trí tiền vệ cánh. Vòng 22, Đà Nẵng làm khách trên sân SLNA. Khi Đỗ Merlo xin thanh lý hợp đồng sớm, còn Đức Chinh vắng mặt, HLV Minh Phương phải đẩy trung vệ Ewonde Epassi lên chơi tiền đạo cắm.

Chia sẻ sau trận Khánh Hòa, Đức Chinh thừa nhận đây không phải là thời điểm sung mãn: “Tôi không có phong độ thật sự tốt ở thời điểm này. Thời gian tới, bản thân mình cần nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới”.

V.League 2018, Đức Chinh là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Đà Nẵng khi đã chơi 21 trận. Khi Đỗ Merlo xuống phong độ và liên tục vắng mặt vì chấn thương, tiền đạo người Phú Thọ là cây ghi bàn chủ lực của đội bóng sông Hàn với 9 pha lập công.

V.League 2018, Đức Chinh là cây săn bàn chủ lực của CLB Đà Nẵng. Đồ họa: Minh Phúc.

Trên bảng thống kê những cây săn bàn hàng đầu ở V.League 2018, thành tích của Đức Chinh xếp ở vị trí 11. Tính riêng các chân sút nội, số bàn thắng của tiền đạo 20 tuổi chỉ kém Nguyễn Công Phượng (10 bàn) và Nguyễn Tiến Linh (11 bàn).

Về thành tích cá nhân, Đức Chinh trải qua mùa giải khá thành công dưới triều đại HLV Minh Phương. Trao đổi với Zing.vn cách đây không lâu, HLV Minh Phương đánh giá cao tuyển thủ quốc gia: “Tôi nghĩ trong vài năm nữa, Đức Chinh sẽ là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Qua từng ngày, cậu ấy có sự phát triển rất tốt nhờ thái độ tập luyện chăm chỉ”.

Nhưng ở phương diện tập thể, dù V.League 2018 dù vẫn còn 3 vòng đấu, song thành tích của Đà Nẵng kém rất xa so với kỳ vọng từ cổ động viên và ban lãnh đạo. Sau 23 vòng, đội chủ sân Hòa Xuân chỉ giành 27 điểm và chưa chắc thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Ba vòng đấu cuối của V.League 2018, Đà Nẵng lần lượt gặp CLB Sài Gòn, Quảng Nam và Quảng Ninh. Đức Chinh và đồng đội phải giành ít nhất một trận thắng để đảm bảo vị trí an toàn.

BXH cập nhật V.League 2018. Ảnh: VPF.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-duc-chinh-nen-dau-de-giup-clb-da-nang-vuot-kho-post877968.html