Hà Đức Chinh ghi 4 bàn vào lưới U22 Brunei: Cơn đau đầu dễ chịu của ông Park

Hà Đức Chinh ghi 4 bàn vào lưới U22 Brunei chắc chắn là tín hiệu tích cực nhất trong trận thắng 6 bàn của U22 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 30.

Trận đấu với U22 Brunei thực sự chẳng khác gì một cữ tập cho U22 Việt Nam trước khi đụng những đối thủ mạnh Indonesia, Thái Lan. Vì đối thủ quá yếu so với U22 Việt Nam, còn ông Park cũng khôn khéo cất nhiều trụ cột để dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng ở bảng B.

Dẫu vậy, ngoài chuyện 3 điểm và 6 bàn thắng thì Hà Đức Chinh ghi 4 bàn chính là giá trị thu về của U22 Việt Nam. Đúng hơn, HLV Park Hang Seo rất vui khi Hà Đức Chinh đã sớm khẳng định được giá trị ở SEA Games 30. Bốn bàn thắng vào lưới U22 Brunei sẽ giúp cho Đức Chinh thoát bỏ được nhiều áp lực sau một thời gian dài bị HLV Lê Huỳnh Đức chê, hay phong độ sa sút đến mức đánh mất suất ở tuyển Việt Nam.

Hà Đức Chinh ghi 4 bàn giúp cho HLV Park Hang Seo có thêm sự chọn lựa ở hàng công cho U22 Việt Nam. Bởi ông Park chỉ mang theo đúng 2 tiền đạo là Tiến Linh và Đức Chinh. Phong độ của Tiến Linh đã được khẳng định qua những màn trình diễn cùng tuyển Việt Nam.

Tiền đạo Hà Đức Chinh ghi 4 bàn vào lưới U22 Brunei là tin vui cho HLV Park Hang Seo.

Tiền đạo Hà Đức Chinh ghi 4 bàn vào lưới U22 Brunei là tin vui cho HLV Park Hang Seo.

Bài toán hàng công luôn là cơn đau đầu của HLV Park Hang Seo ở tuyển Việt Nam. Ông thầy Hàn Quốc không ít lần than thở là bóng đá Việt Nam đang thiếu tiền đạo giỏi. Do vậy, ông Park từng dành thời gian sang châu Âu để “săn” cầu thủ Việt kiều, nhằm giải bài toán tiền đạo.

Bây giờ, HLV Park Hang Seo đã có trong tay 2 chân sút tài năng và phong độ cao ở U22 Việt Nam. Đây chính là cơn đau đầu dễ chịu của ông Park, một câu chuyện trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh ở tuyển Việt Nam.

Cần nhắc, ngoài Hà Đức Chinh và Tiến Linh thì ông Park còn có những cầu thủ giỏi săn bàn khác như Quang Hải, Triệu Việt Hưng, kể cả Trọng Hoàng và Trọng Hùng cũng sẵn sàng bùng nổ ở SEA Games 30. Đây chính là điều mà ông Park Hang Seo cần để giải quyết khả năng ghi cho U22 Việt Nam nếu phải đá trong thế áp đặt lối chơi trước các đối thủ.

Với một tiền vệ cực mạnh cùng hàng công có hai tiền đạo săn bàn giỏi, HLV Park Hang Seo sẽ có thêm nhiều tính toán về con người cho U22 Việt Nam, nhất là phía trước sẽ đối đầu với những Indoensia, Thái Lan - hai trận đấu quyết định cho tấm vé vào bán kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam.

Đường Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ha-duc-chinh-ghi-4-ban-vao-luoi-u22-brunei-6513159.html