Hà Đức Chinh cùng HLV Lê Huỳnh Đức tắm biển sau khi xuất viện

Một ngày sau khi xuất viện, tiền đạo Hà Đức Chinh tham gia vào buổi tắm biển và tập thể lực của CLB SHB Đà Nẵng, gác lại tin đồn giữa anh và HLV Lê Huỳnh Đức có những mâu thuẫn

Sáng 18-3, trợ lí Nguyễn Việt Thắng đăng tải bức ảnh tập thể đội SHB Đà Nẵng cùng nhau đi tắm biển và tập thể lực. Trong ảnh, có thể thấy cả tiền đạo Hà Đức Chinh và HLV Lê Huỳnh Đức đều góp mặt với tâm trạng rất thoải mái.

Trước đó, trả lời báo chí, HLV Lê Huỳnh Đức đã chia sẻ về tình trạng bệnh men gan cao của Hà Đức Chinh cũng như những lo ngại về việc tiền đạo này chưa biết lúc nào có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên ngay sau đó, Hà Đức Chinh đã lên tiếng trấn an người hâm mộ về bệnh tình của mình cũng như bác bỏ nhận định của người thầy về việc viêm gan B có thể khiến anh không thể theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp được nữa.

Chia sẻ cùng một tờ báo, cựu chuyên viên phụ trách y tế của Trung tâm PVF - nay là Giám đốc trung tâm Y sinh học thể thao tại Nha Trang - anh Lê Tuệ Đăng - người phát hiện Đức Chinh bị viêm gan siêu vi B cách đây 7 năm đã đưa ra lời khuyên cho tiền đạo này. "Đó là thời điểm khoảng 6-7 năm về trước, khi các cầu thủ thuộc trung tâm PVF tiến hành kiểm tra sức khỏe định kì. Tôi phát hiện ra Đức Chinh bị siêu vi B ở thể hoạt động. Kể từ lúc đó, cậu ấy phải sử dụng thuốc điều trị định kỳ nhằm kiểm soát lượng siêu vi trở về ngưỡng an toàn, tức là gần về mức 0. Tôi rất khắt khe với phác đồ điều trị của Chinh, thường xuyên yêu cầu tiền đạo này phải sử dụng thuốc".

Tập thể đội SHB Đà Nẵng trong buổi tập thể lực ở biển vào sáng 18-3

Tập thể đội SHB Đà Nẵng trong buổi tập thể lực ở biển vào sáng 18-3

"Ngay cả khi Chinh về SHB Đà Nẵng rồi quay trở lại PVF gần đây, tôi cũng dặn Chinh phải sử dụng thuốc. Với bệnh của Chinh, dù lượng siêu vi đã về ngưỡng an toàn thì vẫn phải dùng thuốc, cho đến khi cơ thể có kháng thể. Còn nếu cơ thể không có kháng thể thì Chinh phải dùng thuốc đến khi nào có thì thôi, thậm chí là dùng thuốc cả đời", anh Lê Tuệ Đăng cho biết.

Anh nói thêm: "Có thể khi chuyển sang SHB Đà nẵng, Chinh lơ là việc sử dụng thuốc hoặc không tái khám định kì. Nên đến một thời điểm, siêu vi B trỗi dậy cộng hưởng với men gan tăng. Đây là một điều rất nguy hiểm. Nếu tiếp tục thi đấu mà không nghỉ ngơi điều trị thì có thể ảnh hưởng đến tính mạng".

Liên quan đến khả năng Đức Chinh có thể tiếp tục chơi bóng, anh Lê Tuệ Đăng bày tỏ lạc quan: "Thực tế như mọi người đã thấy, Đức Chinh phát hiện ra mình bị siêu vi B cách đây 6-7 năm nhưng vẫn chơi bóng, thậm chí là cho đội tuyển Việt Nam. Nếu sử dụng thuốc định kỳ, liên tục thì Chinh đủ điều kiện để có thể tiếp tục chơi bóng được. Ở thời điểm hiện tại, tôi không rõ cụ thể trường hợp của Chinh như thế nào. Nếu chỉ là men gan cao thì uống thuốc để giảm men gan, nghỉ ngơi 7-10 ngày là có thể trở lại thi đấu được. Còn nếu là siêu vi B thì cần uống thuốc đặc trị, đưa về ngưỡng an toàn thì mới nên tái xuất".

Nhiếp Phong

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ha-duc-chinh-cung-hlv-le-huynh-duc-tam-bien-sau-khi-xuat-vien-2020031816232036.htm