Hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ai Cập, WB khẳng định ngành khai thác khí đốt vẫn khởi sắc

Trong Báo cáo giám sát kinh tế Ai Cập vừa công bố, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập từ mức 6,6% trong tài khóa 2021-2022 xuống còn 4,5% trong tài khóa sắp tới.

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập bị hạ xuống còn 4,5% trong tài khóa sắp tới. (Nguồn: Arabnews)

Dự báo tăng trưởng kinh tế của Ai Cập bị hạ xuống còn 4,5% trong tài khóa sắp tới. (Nguồn: Arabnews)

WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Ai Cập trên cơ sở tính toán những tác động từ xung đột tại Ukraine và sự đình trệ kéo dài liên quan đến đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, kinh tế Ai Cập sẽ phục hồi trở lại khi kinh tế vĩ mô được củng cố và nhiều cải cách cơ cấu được tiến hành. Một số lĩnh vực quan trọng như ngành khai thác khí đốt sẽ khởi sắc, do được hưởng lợi từ xu hướng giá tăng trên thị trường thế giới.

Trong khi đó, một số lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng và thông tin liên lạc duy trì đà tăng vững, trong khi một số lĩnh vực khác có thể hoạt động dưới mức tiềm năng, bao gồm cả ngành sản xuất.

Cũng theo báo cáo của WB, trong tài khóa kết thúc vào cuối tháng 6/2023, lạm phát tại Ai Cập vẫn sẽ vượt phạm vi mục tiêu 5-9% mà Ngân hàng trung ương nước này đề ra và tiếp tục duy trì ở mức hai con số. Nguyên nhân là Ai Cập phá giá đồng nội tệ, lạm phát toàn cầu tăng, chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn và khả năng Cairo tiếp tục điều chỉnh tăng giá nhiên liệu.

WB cho rằng, nỗ lực củng cố tài khóa của Ai Cập sẽ yếu hơn trong tài khóa 2022-2023, lạm phát tăng và việc triển khai các gói trợ cấp xã hội. Lạm phát tăng cũng sẽ khiến tỷ lệ nghèo đói tăng lên, dù các chương trình trợ cấp xã hội trong năm 2022 đã mang lại những kết quả nhất định.

Chi tiêu ngân sách của quốc gia châu Phi này cho y tế và giáo dục sẽ giảm lần lượt xuống còn 1,3% và 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Tuy nhiên, tỷ lệ nợ trên GDP của nước này sẽ tiếp tục theo quỹ đạo đi xuống.

Trước đó, hôm 22/12, Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Trung ương Ai Cập (CBE) đã quyết định tăng lãi suất thêm 300 điểm cơ bản nhằm kiềm chế lạm phát đang tăng phi mã. Theo đó, lãi suất tiền gửi và cho vay ở Ai Cập lần lượt tăng lên 16,25% và 17,25%.

Tính toán của MPC cho thấy, lạm phát tiêu dùng hằng năm tại khu vực thành thị của Ai Cập đã tăng mạnh từ 16,2% trong tháng 10 lên 18,7% trong tháng 11, mức cao nhất kể từ tháng 12/2017.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản hằng năm cũng đang leo thang chóng mặt và hiện đã lên tới 21,5% trong tháng trước, cao nhất kể từ tháng 11/2017.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-ai-cap-wb-khang-dinh-nganh-khai-thac-khi-dot-van-khoi-sac-210949.html