Hà Đông phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của Thủ đô

Sáng 21-11, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Quận ủy Hà Đông về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với quận Hà Đông.

Tham gia đoàn công tác có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Thiếu tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Khẩn trương kiện toàn nhân sự, cụ thể hóa nghị quyết

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân cho biết, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông đã tổ chức thông báo nhanh về kết quả Đại hội tới 100% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên các chi bộ thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả, như: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt, bản tin nội bộ, trang fanpage "Tuyên giáo Hà Đông”, cổng thông tin điện tử, hệ thống đài truyền thanh quận... Đến nay, quận đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, dự kiến hoàn thành trước ngày 20-12-2020.

Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ quận Hà Đông, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã ban hành Nghị quyết phân công nhiệm vụ Ủy viên và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy khóa XXI.

Quận ủy đã hoàn thiện, ban hành 6 chương trình, đề án của Quận ủy giai đoạn 2020-2025. Cùng với việc triển khai thực hiện chương trình hành động và 6 chương trình, đề án của Quận ủy, các cấp ủy trực thuộc cũng đã nghiên cứu, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình bằng các chương trình, đề án, kế hoạch công tác. Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã chỉ đạo kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021 và phân công 4 trưởng các ban Đảng Quận ủy; kiện toàn các chức danh đối với 7 đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND của 6 phường.

Từ đầu năm 2020 đến nay, quận Hà Đông đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”. Trong đó, quận đã kiểm soát tốt dịch Covid-19, đặc biệt tại 4 cơ sở cách ly tập trung của thành phố trên địa bàn. Quận cũng đã chi trả hỗ trợ ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho 14.260 đối tượng đủ điều kiện với tổng số tiền gần 17,5 tỷ đồng.

Đối với thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, tổng thu ngân sách 10 tháng năm 2020 của quận đạt hơn 2.524 tỷ đồng, bằng 68,7% dự toán giao. Những kết quả đạt được trong năm 2020 đã góp phần giúp quận đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo yêu cầu của đồng chí Bí thư Thành ủy, đoàn công tác và lãnh đạo quận Hà Đông đã tập trung trao đổi, làm rõ 14 kiến nghị của quận, đặc biệt là những vấn đề vướng mắc nổi cộm, phức tạp liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân, về công tác giải phóng mặt bằng, cấp đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý ô nhiễm môi trường...

Xây dựng quận Hà Đông trở thành thành phố phía Đông của Hà Nội

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí và những đóng góp tích cực của quận Hà Đông đối với thành tích chung của thành phố Hà Nội trong những năm qua.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng, do tốc độ đô thị hóa nhanh, Hà Đông còn nhiều vấn đề về quản lý đô thị cần được quan tâm; kinh tế chưa có đột phá lớn; thu hút đầu tư còn nặng về đầu tư bất động sản. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình chưa kịp thời dẫn đến một số vụ việc phức tạp tại cơ sở; còn hạn chế trong khâu đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên; quản lý trật tự xây dựng còn phức tạp, còn một số vụ việc kéo dài, chưa giải quyết dứt điểm…

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền quận Hà Đông nhận thức nghiêm túc, đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm để tập trung khắc phục; tăng cường hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng, nhất là nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò đặc biệt của quận Hà Đông với Thủ đô cả về phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc với quận Hà Đông

Theo Bí thư Thành ủy, quận Hà Đông là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đất danh hương, có nhiều bậc hiền tài; truyền thống Đảng bộ vẻ vang; vị trí địa lý có lợi thế sát với trung tâm Thủ đô, đất rộng, người đông... Đây là những nguồn lực để quận phát triển.

Đồng chí Vương Đình Huệ đề nghị quận tập trung phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Đặc biệt, quận cần chủ động, tích cực, đổi mới quyết liệt và có khát vọng phát triển hơn nữa để xây dựng quận trở thành thành phố phía Đông của Hà Nội, phát triển đô thị bền vững, đóng góp lớn vào tăng trưởng tổng sản phẩm của Thủ đô.

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông phải có khát vọng trở thành cực tăng trưởng của Thủ đô; trở thành trung tâm phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch của Thủ đô. Tôi tin là các đồng chí có thể làm được”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Hà Đông tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội XXI Đảng bộ quận Hà Đông đã đề ra, trong đó đặc biệt coi trọng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát để siết chặt kỷ cương, tăng cường kỷ luật, trách nhiệm và ý thức nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp.

Đồng chí cũng lưu ý quận tập trung thực hiện có bước chuyển biến rõ rệt trên một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như chỉnh trang, hiện đại hóa và phát triển đô thị; xây dựng Hà Đông thành đô thị xanh, hiện đại. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị quận Hà Đông mạnh dạn đặt mục tiêu, đăng ký với thành phố phấn đấu trở thành quận đi đầu về thực hiện 2 quy tắc ứng xử mà thành phố đã ban hành.

Về giải quyết các kiến nghị của quận, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố hoàn thiện phương án trả lời để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó phải làm rõ cách thức giải quyết từng kiến nghị, rõ nhiệm vụ từng cấp, từng ngành và những vấn đề kiến nghị với trung ương. Trên cơ sở đó, Thành ủy sẽ ban hành thông báo kết luận với phụ lục phân công nhiệm vụ giải quyết từng kiến nghị để theo dõi, chỉ đạo giải quyết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, với khát vọng mới, quyết tâm mới, Hà Đông sẽ đạt được những thành tựu mới, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

Tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân hứa sẽ cùng tập thể Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ quận, qua đó góp phần cùng thành phố thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/984182/bi-thu-thanh-uy-vuong-dinh-hue-kiem-tra-viec-trien-khai-nghi-quyet-dai-hoi-tai-quan-ha-dong