Hà Đông đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5 năm qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' được các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn thể quận Hà Đông đặc biệt quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, rộng khắp, tiếp tục tạo sức lan tỏa và chuyển biến tích cực trong từng cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Quận ủy Hà Đông trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tháng 4-2021.

Công tác chỉ đạo bài bản, khoa học

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hà Đông Nguyễn Văn Trường cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, 5 năm qua, Quận ủy đã ban hành 16 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã ban hành 18 văn bản để hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Quận ủy, 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoài ra, Quận ủy còn tổ chức 16 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ và chuyên đề hằng năm. Tỷ lệ cán bộ học tập qua các lớp đạt 96-99%; 100% đảng viên sau khi tiếp thu nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đều tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, đúng thời gian quy định. Từ việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của tập thể và cá nhân trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, 5 năm qua, toàn quận có 322 gương người tốt, việc tốt, học tập và làm theo Bác được phát hiện và vinh danh. Trong đó, 44 gương điển hình tiên tiến được khen thưởng cấp thành phố, 264 gương điển hình tiên tiến được khen thưởng cấp quận.

Gắn việc học tập, làm theo Bác với giải quyết các vấn đề bức xúc

Ban Thường vụ Quận ủy Hà Đông chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác cần thực hiện đi đôi với tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”.

Trên cơ sở rà soát 14 vụ việc nổi cộm, bức xúc trên địa bàn, đến nay quận đã giải quyết xong 6/7 vụ việc do Thành ủy xác định, 5/7 vụ do Quận ủy xác định. Đặc biệt, Quận ủy đã chỉ đạo giải quyết 2 vụ việc nóng tiềm ẩn gây mất ổn định trong nhân dân. Tiêu biểu như vụ việc người dân không đồng tình với chủ trương thực hiện dự án di dời, hạ ngầm đường dây 110kV đoạn đi qua Khu đô thị Phú Lương (năm 2017).

Kinh nghiệm trong giải quyết các vụ việc trên là việc Quận ủy quan tâm chỉ đạo tổ chức giao ban dư luận xã hội hằng tháng, để nắm tình hình dư luận nhân dân. Từ năm 2017 đến nay, qua nắm bắt dư luận xã hội, toàn quận nhận 950 ý kiến của người dân liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt, giao đất dịch vụ… Thông qua giao ban dư luận xã hội, Thường trực Quận ủy nắm thông tin để có hướng chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân.

Thời gian tới, Quận ủy Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương. Trong đó, Quận ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ sở, đơn vị; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... để việc học tập và làm theo Bác trở thành nền tảng tinh thần trong đời sống xã hội.

Tuấn Việt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999594/ha-dong-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh