Hà Đông: Dân kêu than vì ô nhiễm rãnh nước thải nhiều năm vẫn chưa được xử lý

Sau bài phản ánh của báo Tổ Quốc về rãnh nước thải ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối tại tổ 5, phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), hiện tại khu vực trên vẫn chưa được xử lý ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Ngày 1/6/2018 trên báo điện tửTổ Quốc đã có bài viết "Hà Đông: Dân khổ sở vì ô nhiễm mương rác thải" tại khu vực Cầu mới thuộc tổ 5 phường Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) phản ánh về tình trạng Rác thải sinh hoạt được tích tụ thời gian dài gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối khó chịu tại khu vực trên.

Ghi nhận của phóng viên ngày 5/11 tại rãnh nước thải tại khu vực trên, tình trạng này vẫn còn đang tồn tại với mức độ ô nhiễm nghiêm trọng.

Vô số các loại rác thải sinh hoạt tích tụ trên mặt nước kèm theo mùi hôi thối nồng nặc vô cùng khó chịu.

Nước thải có màu đen đặc và không thể lưu thông do rác ứ đọng lâu ngày.

Bà Lượng (Tổ 5, phường Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, rãnh nước thải này đã tồn tại nhiều năm nay, không chỉ gây ô nhiễm và bốc mùi hôi thối, đây còn là nơi phát sinh dịch bệnh của cả tổ dân phố, riêng nhà bà Lượng năm ngoái đã có 2 người mắc sốt xuất huyết

Không chỉ riêng nhà bà Lượng, gia đình nhà bà Đặng Thị Hạnh cũng phải chịu chung tình trạng trên khi rãnh nước nằm ngay phía dưới nhà mình.

Được biết tuy đã nhiều lần được người dân và chính quyền dọn dẹp nhưng vì là rãnh nước không được che chắn nên cứ sau vài tháng lượng rác thải lại ùn về như cũ.

Minh Khánh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-dong-dan-keu-than-vi-o-nhiem-ranh-nuoc-thai-nhieu-nam-van-chua-duoc-xu-ly-20181106064455118.htm