Hạ độc 'chồng hờ', người đàn bà ra đầu thú sau...30 năm

Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 15-10 gồm các nội dung sau: Cảnh sát cứu người phụ nữ dưới hố sâu 8m ở TP.HCM ; Hạ độc 'chồng hờ', người đàn bà ra đầu thú sau...30 năm; Kẻ nghiện game đột nhập, sát hại cặp vợ chồng; Tuyệt chiêu của băng trộm cuỗm hơn 700 triệu đồng; Con trai út của Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19; Biểu tình leo thang, Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Cảnh sát cứu người phụ nữ dưới hố sâu 8m ở TP.HCM

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Thủ Đức cho biết, đơn vị vừa cứu thành công một phụ nữ mắc kẹt dưới hố kỹ thuật của thang máy trong cảng ICD Transimex, phường Trường Thọ.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đu dây xuống dưới hố sâu tiếp cận nạn nhân

Lực lượng cứu nạn cứu hộ đu dây xuống dưới hố sâu tiếp cận nạn nhân

Chiều 12-10, Công an quận Thủ Đức nhận tin báo bà Thi Thị Trúc Mai (quê Bến Tre) trong quá trình làm việc không may bị rơi xuống hố kỹ thuật của thang máy ở độ sâu 8m. Lực lượng cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, sơ cứu và cố định cánh tay phải của nạn nhân bị gãy và đưa ra ngoài chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Hạ độc 'chồng hờ', người đàn bà ra đầu thú sau...30 năm

Năm 1989, khi mới tròn 18 tuổi, H. đã sống với anh Vũ Văn T. như vợ chồng. Cả hai rời quê Hà Nam lên tỉnh Hà Tuyên (nay là tỉnh Tuyên Quang) làm công nhân. Quá trình chung sống, do nghi ngờ H. có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều 13-12-1989, bực tức vì chồng hờ thường xuyên đánh đập, H. lén bỏ thuốc trừ sâu vào cơm để hạ độc chồng "hờ" rồi bỏ trốn. Sau 30 năm sống trong dằn vặt, H. quay về đầu thú.

Mới đây, TAND tỉnh Tuyên Quang đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với H. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo H. 2 năm tù về tội “Giết người".

Kẻ nghiện game đột nhập, sát hại cặp vợ chồng già

Cách đây 1 tuần, vào sáng 7-10, người dân xóm Đà Sơn, xã Hà Bắc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng khi phát hiện cặp vợ chồng già bị sát hại, nằm gục trước sân nhà; tài sản trong nhà có dấu hiệu bị lục soát.

Thủ phạm bị bắt tại một quán game ở thị trấn Hà Trung

Sau 48 giờ xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Vũ Tiến Long (SN1998) ở cùng thôn Đà Sơn là thủ phạm đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng nói trên . Do nghiện game, Long nghỉ học từ năm 2015 (thời điểm học lớp 10). Long khai, ra tay sát hại nạn nhân để lấy tiền chơi game.

Quái chiêu của băng trộm cuỗm hơn 700 triệu đồng

Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang điều tra truy bắt băng trộm đột nhập vào một biệt thự trên địa bàn lấy nhiều tài sản giá trị lớn.

Trước đó vào sáng 13-10, bảo vệ của một căn biệt thự ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức phát hiện căn nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra camera, tổ bảo vệ phát hiện có 2 đối tượng bịt mặt dùng ghe đột nhập vào biệt thự bằng đường sông. Các đối tượng thả một con chó cái vào “quyến rũ” đàn chó nhà để tránh bị phát hiện rồi trộm nhiều tài sản. Chủ nhà trình báo tài sản bị mất gồm 320 triệu tiền mặt, 14.000 USD cùng một số tài sản khác với tổng trị giá lên tới hơn 700 triệu đồng.

Con trai út Tổng thống Mỹ nhiễm Covid-19

Ngày 14-10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump thông báo con trai Barron Trump, 14 tuổi, của bà và Tổng thống Trump có xét nghiệm dương tính với virus SARS-COV-2 nhưng không có triệu chứng. Bà Melania Trump cũng cho biết, bà có xét nghiệm âm tính với Covid-19 sau một thời gian điều trị và tự cách ly tại Nhà Trắng.

Hiện Barron đã có kết quả âm tính

Ngày 12-10, bác sỹ của Nhà Trắng Sean Conley thông báo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và ông không có khả năng lây cho người khác. Trước đó, Tổng thống Trump điều trị Covid-19 tại Trung tâm y tế quân sự Walter Reed trong 3 ngày.

Biểu tình leo thang, Thái Lan tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được Thái Lan ban bố có hiệu lực từ sáng sớm 15-10 sau khi hàng nghìn người biểu tình tụ tập xung quanh Tòa nhà Chính phủ. Theo đó, lực lượng chức năng có thẩm quyền cấm người dân bước vào bất cứ khu vực nào mà họ chỉ định. Sắc lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên ở thủ đô Bangkok hay lan truyền thông tin có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia.

Phong trào biểu tình đã leo thang trong 3 tháng qua và người biểu tình đã dựng trại bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha để yêu cầu ông từ chức vào cuối ngày 14-10.

Yên Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tin-nhanh-sang-15-10-2020-ha-doc-chong-ho-nguoi-dan-ba-ra-dau-thu-sau-30-nam-post447262.antd