Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3469.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3034.6 tỷ đồng. Dòng tiền trong nước trỗi dậy ôm lại toàn bộ số hàng trên...
Nhóm tài chính hôm nay chìm trong sắc đỏ, thị trường giao dịch quanh mốc tham chiếu gần như suốt phiên và chốt phiên giảm 1,53 điểm.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, HDG báo doanh thu thuần đạt 1.964,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 3%; lợi nhuận sau thuế tăng 2,1% đạt hơn 544,8 tỷ đồng.
Báo cáo tài chính Hà Đô chỉ ra mảng năng lượng đem lại cả doanh thu lẫn lợi nhuận khổng lồ cho doanh nghiệp nhờ chi phí vốn thấp.
Mặc dù không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản do chưa mở bán giai đoạn cuối của dự án Charm Villas, Tập đoàn Hà Đô vẫn ghi nhận lãi ròng quý 3/2024 tăng tới 83%.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 1/11, lực bán chiếm ưu thế khiến thị trường chìm trong sắc đỏ gần suốt thời gian giao dịch, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu như chứng khoán, ngân hàng, nguyên vật liệu, bán lẻ, bất động sản... giảm điểm, 25/30 mã trong rổ VN30 lao dốc... kéo VN-Index đóng cửa giảm 9,59 điểm, xuống mức 1.254,89 điểm.
Do chưa mở bán nốt 108 căn còn lại tại dự án Charm Villas nên Hà Đô không có nguồn thu từ bất động sản trong quý III/2024.
Hàng loạt cổ phiếu bất động sản và ngân hàng, trong đó có không ít cổ phiếu VN30 gặp áp lực bán mạnh vào cuối phiên chiều, khiến chỉ số chính của thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm mạnh nhất từ ngày 5/8 đến nay.
Lũy kế 6 tháng, Hà Đô ghi nhận hơn 1.407 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 376 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm lần lượt 10% và 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Mới đây Tập đoàn Hà Đô đã bị Tổng cục Thuế xử phạt và truy thu hơn 7,6 tỷ đồng tiền thuế. Trước đó, doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh 'đi lùi' trong những quý đầu 2024.
Tổng cục Thuế vừa quyết định xử phạt tổng cộng 7,65 tỷ đồng đối với Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG). Đồng thời, buộc tập đoàn này ghi giảm lỗ từ hoạt động kinh doanh 13,16 tỷ đồng trong năm 2022 và năm 2023.
CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa bổ nhiệm ông Lê Xuân Long làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Minh giữ vai trò Tổng giám đốc (CEO) HDG.
HĐQT Tập đoàn Hà Đô vừa bổ nhiệm ông Lê Xuân Long làm Chủ tịch và ông Nguyễn Trọng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc doanh nghiệp này.
Sau 3 phiên VN-Index giảm điểm liên tiếp cuối tuần qua, thị trường khởi đầu tuần mới lại chịu sự điều chỉnh trong phiên chiều 7/10.
Tập đoàn Hà Đô quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị với ông Nguyễn Trọng Thông và bầu ông Lê Xuân Long giữ vị trí thay thế kể từ ngày 3/10.
Tập đoàn Hà Đô vừa bổ nhiệm ông Lê Xuân Long giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Trọng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc.
Hà Đô có sự thay đổi về nhân sự cấp cao sau khi ông Nguyễn Trọng Thông - người sáng lập và điều hành tập đoàn từ thập kỷ 90 từ nhiệm.
Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, Eximbank, LPBank, Tập đoàn Điện Quang, Tập đoàn Hà Đô, Saigonres có biến động nhân sự ở vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật, thành viên hội đồng quản trị…
Ông Nguyễn Trọng Thông chính thức rời khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) nhưng sẽ đảm nhiệm chức danh 'Chủ tịch Sáng lập' nhằm tiếp tục hỗ trợ cố vấn cho ban lãnh đạo tập đoàn.
Ông Nguyễn Trọng Thông, người sáng lập và điều hành Tập đoàn Hà Đô từ thập kỷ 90 đến nay chính thức lui về phía sau để nhường vị trí quản lý cho lớp trẻ.
Người sáng lập và điều hành Hà Đô từ thập kỷ 90 đến nay chính thức lui về phía sau, với kỳ vọng thế hệ lãnh đạo trẻ sẽ giúp doanh nghiệp bứt phá.
Trong phiên giao dịch hôm nay (30/9) VN-Index chưa thắng được mốc 1.300 điểm, thị trường có phiên thứ 2 liên tiếp điều chỉnh. Cổ phiếu trụ cột chưa phát huy được vai trò dẫn dắt. Trong khi đó, nhóm thép bất ngờ đắt hàng.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index từng có lúc đánh mất mốc 1.290 điểm, tuy nhiên sau đó lại được kéo lên bởi nỗ lực của nhóm ngân hàng. Tín hiệu tích cực là thanh khoản vẫn ở mức cao và khối ngoại duy trì mua ròng.
Dù có thời điểm VN-Index chạm mốc 1.300 điểm, nhưng tâm lý nhà đầu tư còn tỏ ra khá phân vân khiến chỉ số liên tục giằng co rồi giảm nhẹ sau 3 phiên tăng nóng.
Nhịp tăng khá ấn tượng ngay nửa đầu phiên chiều nay có lúc đưa VN-Index chạm sát tới mốc 1300 điểm nhưng từ đỉnh cao này, một đợt xả hàng xuất hiện. Nhiều cổ phiếu blue-chips bị ép mạnh tạo nên nhịp lao dốc ở chỉ số. Tuy nhiên dòng tiên bắt đáy cũng mạnh không kém, đủ sức nâng đỡ giá về cuối. Đặc biệt khối ngoại đổ tiền mua cực kỳ ấn tượng với hơn 969 tỷ đồng tính riêng HoSE...
Với việc đã hoàn thành 164% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau 6 tháng, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã cổ phiếu NTL) quyết định tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 12%.
Bốn thông tư liên quan đến nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền và lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh đã được sửa đổi, 'mở đường' cho thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.
Việc Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 4 được xây trên khu vực dự trữ titanium quốc gia đang khiến Tập đoàn Hà Đô đối mặt với các rủi ro.
Từ đầu năm đến nay, nhiều doanh nghiệp niêm yết đã trải qua sự biến động mạnh ở vị trí lãnh đạo cao cấp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.
Thị trường vẫn giằng co quanh mốc 1.280 điểm trên nền thanh khoản giảm. Ba cổ phiếu nhóm Vingroup đóng vai trò lớn nhất trong việc giữ chỉ số không bị giảm sâu, trong đó VIC tăng trần.