Hạ đẹp Chelsea, Man City trở lại cuộc đua ngôi vô địch

Man City gửi lời cảnh báo đến phần còn lại của Premier League sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Chelsea ngay tại thánh địa Stamford Bridge khuya 3/1 (giờ Hà Nội).

Đội bóng do chiến lược gia Pep Guardiola dẫn dắt đã trải qua khởi đầu mùa giải đầy thất vọng, nhưng những gì tinh túy nhất, tốt nhất của họ đã được thể hiện trước Chelsea.

Ngôi sao Ilkay Gundogan mở tỷ số trận đấu ở phút 18.

Ngôi sao Ilkay Gundogan mở tỷ số trận đấu ở phút 18.

Số phận trận “đại chiến” thuộc vòng 17 Ngoại hạng Anh trên sân Stamford Bridge được định đoạt ngay trong hiệp một, khi đội khách ghi tới 3 bàn chỉ trong vòng vỏn vẹn 16 phút.

Pha dứt điểm lạnh lùng của Ilkay Gundogan giúp Man City vượt lên dẫn trước ở phút 18 và cũng chỉ 3 phút sau ngôi sao người Anh Phil Foden lập công gia tăng cách biệt.

Phil Foden và Kevin De Bruyne đều lập công trong chiến thắng 3-1 của Man City trước Chelsea.

Tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne không chỉ kiến tạo cho Foden, mà còn trực tiếp ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ở phút 34 nâng tỷ số lên 3-0, khiến Chelsea choáng váng.

Cá nhân ngôi sao người Bỉ đã ghi 4 bàn vào lưới The Blues tại giải Ngoại hạng Anh, qua đó trở thành cựu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vào lưới đội chủ sân Stamford Bridge.

Đây cũng là lần thứ hai Chelsea để thủng lưới tới 3 bàn trên sân nhà trong hiệp một giải đấu cao nhất bóng đá Anh và điều tương tự từng xảy ra ở trận gặp Burnley vào tháng 8/2017.

Nửa xanh thành Manchester cảnh báo tới phần còn lại của Premier League.

Có được lợi thế dẫn trước 3 bàn, đoàn quân của Pep tiếp tục trình diễn lối chơi kiểm soát bóng và đã hạn chế tối đa sự đe dọa từ phía đội chủ nhà.

Do đó, phải mãi đến tận phút bù giờ (90+2) Callum Hudson-Odoi mới ghi được bàn danh dự cho đoàn quân của Frank Lampard.

Callum Hudson-Odoi ghi bàn danh dự chủ đội chủ sân Stamford Bridge ở phút bù giờ.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 giúp nửa xanh thành Manchester leo lên vị trí thứ 5 với 29 điểm, nhưng cũng chỉ còn kém hai đội dẫn đầu là Liverpool và Man Utd có 4 điểm, song đá ít hơn một trận.

Trái lại, đây là trận thứ 3 liên tiếp không thắng của Chelsea khiến họ tụt xuống vị trí thứ 8 với 26 điểm.

Áp lực đang bắt đầu dồn lên Frank Lampard khi Chelsea tiếp tục có kết quả thất vọng.

So với cùng kỳ giai đoạn ở mùa trước, Chelsea đang có ít hơn 3 điểm và nếu chỉ tính riêng kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, họ chưa từng đứng cao hơn vị trí thứ 6 nếu chỉ giành tối đa 26 điểm sau 17 vòng đấu.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/ha-dep-chelsea-man-city-tro-lai-cuoc-dua-ngoi-vo-dich-qustzNaGg.html