Hạ Del Potro, Djokovic lần thứ ba vô địch US Open

Djokovic giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Del Potro trong trận chung kết để lần thứ 3 đăng quang giải Mỹ mở rộng.

Toàn thắng cả bốn lần đối đầu trước đó với Juan Martin Del Potro tại Grand Slam, Novak Djokovic có lý do để tự tin khi bước vào trận chung kết với đối thủ Argentina. Nhà vô địch Mỹ mở rộng năm 2011 và 2015 cầm game rất chắc trong set đầu, không để đối thủ có lấy một cơ hội giành break.

Nole khiến đối thủ mắc sai lầm ở game 8, anh tận dụng ngay break-point đầu tiên để có break vượt lên dẫn trước 5-3. Nhờ đó Djokovic dễ dàng ấn định chiến thắng 6-3 ở set 1.

Djokovic có danh hiệu vô địch US Open lần thứ 3. (Ảnh dantri.com.vn)

Djokovic có danh hiệu vô địch US Open lần thứ 3. (Ảnh dantri.com.vn)

Với đà tâm lý trong set 1, Djokovic bắt đầu set 2 một cách hoàn hảo. Anh bẻ break ngay game thứ 3. Tuy nhiên, sự cổ vũ cuồng nhiệt thái quá của số đông CĐV Argentina, những người đã bay đến Mỹ cổ vũ cho Del Potro, khiến Djokovic bị tâm lý. Nhờ vậy, Del Potro bẻ lại game, đưa set 2 vào loạt tie-break.

Ở đó, Djokovic lại cho thấy bản lĩnh của tay vợt từng nhiều năm thống trị làng tennis thế giới. Loạt tie-break trong set 2 kết thúc với phần thắng 7-4 nghiêng về “Nole”.

Nole tiếp tục chiếm ưu thế ở set 3 khi bẻ game 4, nhưng anh không thể bứt phá khi không bảo vệ thành công game 5. Tuy nhiên, Del Potro không duy trì được sự ổn định, lần thứ hai ở trận đấu này tay vợt người Serbia để tuột game bản lề, mất break ở game 8. Cơ hội chiến thắng mở ra và Djokovic dễ dàng ấn định set ba với tỉ số 6-3.

Giành chiến thắng 6-3, 7-6, 6-3, Novak Djokovic lần thứ ba đăng quang tại Mỹ mở rộng, qua đó có lần thứ 14 vô địch Grand Slam, bằng với huyền thoại Pete Sampras. Tay vợt Serbia chỉ còn kém Rafael Nadal và Roger Federer lần lượt ba và sáu danh hiệu. Đây là chức vô địch Grand Slam thứ hai liên tiếp của “Nole” trong năm nay, sau Wimbledon 2018.

Quốc Đại

(Tổng hợp)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-del-potro-djokovic-lan-thu-ba-vo-dich-us-open-79781.html