'Hạ cuối tình đầu' - lựa chọn phù hợp cho khán giả thích ngôn tình

'Hạ cuối tình đầu' đề cao gia đình, tình bạn, tình yêu. Không quá hoa mỹ, bộ phim đơn giản kể lại những câu chuyện về khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.

Chuyện phim "Hạ cuối tình đầu" xoay quanh cuộc sống của cô nàng nổi loạn vừa tròn 18 tuổi Lưu Ly (Quỳnh Hương). Những suy nghĩ quẩn quanh, những hành động vụng dại, Lưu Ly luôn loay hoay tìm hướng trưởng thành theo cách mình muốn và vô tình vướng vào những tình huống oái ăm giữa tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình.

Rồi một ngày Lưu Ly bàng hoàng nhận ra mối tình đầu của mình lại đang là người yêu của cô bạn gái thân nhất Khánh Mai (Huỳnh Hồng Loan). Hay việc thấy những lời dạy bảo của mẹ (NSND Hồng Vân) mỗi lúc một phiền, cô gái trẻ tuy tinh quái nhưng vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn liệu sẽ làm gì?

Lưu Ly đương đầu khá nhiều rắc rối ở ngưỡng cửa trưởng thành.

Khai thác chủ đề thanh xuân học đường, tâm lý của những cô cậu học trò mới lớn, "Hạ cuối tình đầu" đưa khán giả đến với những cảm xúc bình dị, quen thuộc theo cách tự nhiên. Bên cạnh đó, tác phẩm của đạo diễn Lê Quang Thịnh còn khai thác tâm lý của những bậc phụ huynh có con đang ở giai đoạn trưởng thành, về quá trình tiếp nhận sự nổi loạn của chúng.

NSND Hồng Vân trong phim là một phụ huynh kiểu mẫu, cả đời luôn hết lòng vun vén cho gia đình, chăm sóc chồng và nuôi dạy con. Nhưng con bà - cô gái Lưu Ly - lại là một đứa trẻ quá mức tinh nghịch. Nhiều phụ huynh đương thời sẽ không ít lần gặp phải hàng loạt sự kiện “khó đỡ” được mô tả ngay từ đầu phim.

Nhân vật của NSƯT Hồng Vân không ít lần đau đầu trước sự nghịch ngợm của con gái.

Ngoài ra, tình yêu tuổi học trò cũng được khai thác triệt để qua hai nhân vật Thanh Thảo (Gia Linh) và Viết Nam (Xuân Nghị). Yếu tố thanh xuân học đường được đẩy đến cao trào bằng màn tỏ tình dưới mưa của hai bạn trẻ. Một mối tình dễ thương không toan tính vào những năm tháng trung học sẽ nhắc nhiều người nhớ về tình đầu một thời.

Màn tỏ tình dưới mưa đầy chất ngôn tình.

Mối tình tay ba của Lưu Ly (Quỳnh Hương) - Khánh Mai (Huỳnh Hồng Loan) - Huy Cường, Huy Tuấn (Phạm Hoàng Nguyên) lại càng "drama" hơn khi đi theo mô tuýp tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân. Nhân vật Lưu Ly cũng phức tạp không kém từ việc "cài bẫy" chàng soái ca đẹp trai cho đến lúc tự biến mình thành con mồi. Tình huống mâu thuẫn đặt ra buộc cô gái trẻ phải chọn lựa giữa tình yêu và tình bạn. Điều đó đã dẫn đến phần kết không quá khó đoán vào cuối phim.

Ngoài nội dung, một yếu tố mang đến sự mới lạ cho "Hạ cuối tình đầu" chính là dàn diễn viên trẻ đẹp. Họ là những gương mặt mới chạm cửa điện ảnh, với diễn xuất không quá "chắc tay" nhưng cũng vừa đủ để làm tròn vai diễn.

Trong phim, nữ diễn viên Quỳnh Hương mang đến nét đẹp tinh khôi giống như lứa tuổi ô mai của nhân vật Lưu Ly. Đây là vai diễn đầu tiên của Quỳnh Hương nhưng cô đã khắc họa được một Lưu Ly tinh nghịch, xinh đẹp và vô cùng tình cảm.

Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp.

Trong khi đó, Huỳnh Hồng Loan lại sắm vai Khánh Mai - một người nữ tính khác hẳn tính cách bốc đồng của Lưu Ly. Song bản thân Khánh Mai sẽ sẵn sàng xù lông giành lấy tình yêu của mình. Vai Thanh Thảo của Gia Linh cũng để lại ấn tượng bởi vẻ trong sáng và vô tư cùng giọng nói trong trẻo.

Ngoài ra, khán giả không thể bỏ qua diễn xuất của cặp đôi nghệ sĩ gạo cội NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hoàng Sơn. Bằng bề dày kinh nghiệm, hai nghệ sĩ đã thành công trong việc khắc họa nhân vật ba mẹ của Lưu Ly - những ông bố bà mẹ tuy nghiêm khắc nhưng vẫn hết mực yêu thương con. Bộ đôi Cát Tường và Kiều Minh Tuấn cũng là điểm nhấn gây hài với 2 vai diễn thú vị.

Nhìn chung, "Hạ cuối tình đầu" là tác phẩm giúp khán giả dễ dàng cảm nhận thời thanh xuân của chính mình. Phim sẽ được trình chiếu trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 13/4. Độc giả xem trailer phim tại đây.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-cuoi-tinh-dau-lua-chon-phu-hop-cho-khan-gia-thich-ngon-tinh-post833257.html