Hạ chủ nhà Thái Lan, U19 nữ Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại giải châu lục

Các cô gái U19 nữ Việt Nam đã có một trận đấu tuyệt hay và xuất sắc giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Thái Lan, qua đó rộng mở cánh cửa đi tiếp ở giải châu Á khi chỉ cần giành chiến thắng ở 1 trong hai trận đấu tới.

Bước vào trận đấu gặp chủ nhà U19 nữ Thái Lan ở trận ra quân tại bảng A vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019, các cô gái trẻ U19 nữ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm giành chiến thắng của mình bằng việc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính và tạo ra cơ hội ở ngay phút thứ 6 của trận đấu.

U19 nữ Việt Nam (áo đỏ) đã xuất sắc hạ chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận ra quân giải U19 nữ châu Á 2019. Ảnh: VFF

U19 nữ Việt Nam (áo đỏ) đã xuất sắc hạ chủ nhà Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận ra quân giải U19 nữ châu Á 2019. Ảnh: VFF

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi với hàng loạt cơ hội được tạo ra giữa hai đội. Tuy nhiên, cơn mưa bất chợt diễn ra đã ảnh hưởng nhiều đến đường bóng đi khiến cho hai đội gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng.

Những phút diễn ra sau đó, chủ nhà Thái Lan chơi lấn lướt hơn và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của đội khách, trong đó có những cú sút đi không trúng đích hoặc trúng vị trí của thủ môn đang đứng.

Phải nói rằng, chính sự xuất sắc của thủ môn U19 nữ Việt Nam cùng với may mắn đã giúp thầy trò huấn luyện viên Ijiri Akira giữ vững trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở ngay đầu hiệp thi đấu thứ 2 khi Tuyết Ngân bị thủ môn đối phương phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Tuyết Ngân đã không mắc sai lầm nào để mở tỷ số của trận đấu ở phút 58.

Bị thủng lưới trước, chủ nhà U19 nữ Thái Lan chơi dâng cao đội hình lên tấn công và tỏ ra nôn nóng trong những pha dứt điểm. Hệ quả là Vạn Sự đã trừng phạt sai lầm của đội chủ nhà bằng cú sút ở cự ly gần, phút bù giờ thứ 2 của hiệp thi đấu thứ 2 để ấn định chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 cho U19 nữ Việt Nam.

Với chiến thắng này, U19 nữ Việt Nam bằng điểm với U19 nữ Triều Tiên nhưng tạm đứng nhì bảng A do kém đối thủ và hiệu số bàn thắng bại (+4 so với +2). Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 30/10 tới, U19 nữ Việt Nam sẽ chạm trán U19 nữ Triều Tiên để tranh ngôi đầu bảng.

Lúc này, cánh cửa đi tiếp dành cho thầy trò huấn luyện viên Ijiri Akira đang rộng mở. Theo quy định, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, sau đó chọn ra ba đội bóng có thứ hạng cao nhất giành tấm vé tham dự U20 World Cup nữ 2020.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-chu-nha-thai-lan-u19-nu-viet-nam-rong-cua-di-tiep-tai-giai-chau-luc-98685.html