Hạ B.Bình Dương tại Gò Đậu, SLNA nắm lợi thế ở Cúp quốc gia

SLNA giành lợi thế lớn cho trận lượt về sau đã có chiến thắng 2-1 ngay trên sân của B.Bình Dương trong trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia 2017.

SLNA (áo vàng) chiếm lĩnh thế trận suốt trận lượt điNgọc Linh

Tường thuật

Đội chủ nhà B.Bình Dương đã gây bất ngờ khi là đội lép vế trong những phút đầu tiên. Trong 15 phút đầu tiên, SLNA đã có đến 2 cơ hội mở tỷ số, nhưng ngoại binh của SLNA Olaha không tận dụng được.

Thế nhưng, chuyện gì đến rồi cũng đến. Tấn công dồn dập đã giúp đội khách có bàn mở tỷ số trước. Phút 18, sau pha đá phạt theo hướng tấn công bên cánh phải, Xuân Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng xứ Nghệ. Những phút tiếp theo, trận đấu nóng hơn nhưng ưu thế vẫn nghiêng về đội khách. Không những vậy, khán giả SLNA cũng áp đảo so với đội chủ nhà.

Phúc Tịnh (áo vàng) nhân đôi cách biệt cho SLNA Ngọc Linh

Sang hiệp 2 khi bóng lăn được 7 phút, trận đấu bị gián đoạn vì trời mưa quá to. Hơn 30 phút gián đoạn, trận đấu được tiếp tục và SLNA tiếp tục chiếm ưu thế. Phút 57, suýt nữa tỷ số là 2-0 cho SLNA khi 1 cầu thủ áo vàng sút phạt từ cự ly 25 m trúng cột dọc B.Bình Dương.

Phút 67, từ 1 pha bóng lập cập của thủ môn Tấn Trường, Phúc Tịnh nhân đôi cách biệt cho SLNA. Sau bàn thua, B.Bình Dương chấp nhận mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công áp đảo. Và họ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Trung Tín từ 1 pha đá phạt xa đẹp mắt.

SLNA nắm lợi thế sau trận chung kết lượt đi Ngọc Linh

Thắng 2-1 ngay tại sân Gò Đậu, SLNA nắm lợi thế sau trận chung kết lượt đi. Trận lượt về diễn ra tại Vinh vào ngày 30.11 trên sân Vinh.

TRỰC TIẾP

Nhận định trận đấu

Đây là 2 đội bóng không còn tranh chấp thứ hạng cao tại V-League mùa này nên đều dồn sức để có một danh hiệu lớn trong năm. Ở trận này, chủ nhà bất lợi khi vắng 2 trụ cột Diogo (chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương) và Lê Tấn Tài (bị thẻ trận bán kết) trong khi SLNA đầy đủ đội hình.

Nhưng “nảy lửa” hơn cả sẽ là công tác an ninh. Trong cuộc họp chiều qua, BTC sân Bình Dương cho biết dự kiến có khoảng 10.000 cổ động viên Nghệ An đến xem trận đấu nên sẽ siết chặt an ninh để đảm bảo an toàn. BTC sân sẽ huy động tối đa lực lượng bảo vệ, cảnh sát rải khắp khán đài và có thể sử dụng chó nghiệp vụ để ngăn ngừa tình huống xấu.

Chung kết lượt về sẽ diễn ra tại Vinh vào ngày 30.11 (lúc 17 giờ).

Thanh Niên Online

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truc-tiep-bong-da-siet-an-ninh-tran-chung-ket-cup-quoc-gia-79692.html