Hà Anh khuyên thí sinh không nên sống vì công chúng

Đối lập với quan điểm "sống vì triệu người" của Lê Hoàng, siêu mẫu cho rằng: "Trước tiên, các em phải sống vì chính mình. Chỉ khi có cá tính, quan đểm riêng các em mới thành công".

Khác với mùa đầu tiên, tập 1 chương trình Hoa khôi Á dài - đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới mùa thứ 2 vừa lên sóng, tối ngày 5/4 không giới thiệu nội dung chương trình, cũng như các hoạt động casting, hậu trường tuyển chọn thí sinh mà đi vào thẳng vòng live show đầu tiên giới thiệu 18 thí sinh bước vào Lâu đài sắc đẹp.

Ban giám khảo tập đầu tiên Hoa khôi Áo dài 2016.

Giám khảo cố định của cuộc thi năm này là đạo diễn hình ảnh Henri Hubert, siêu mẫu Hà Anh và giám khảo khách mời đạo diễn Lê Hoàng. Trước khi bước vào live show mở màn, 18 cô gái trải qua quá trình tuyển chọn, cũng như đào tạo nghiêm túc. Nhờ đó, họ đã có màn trình diễn khá tốt trước giám khảo và hàng triệu người xem truyền hình.

Mở màn live show, 18 thí sinh giới thiệu về bản thân gồm tên tuổi, tuổi tác, quê quán. Sau đó, họ cùng tham gia trình diễn trang phục áo dài, trang phục dạ hội. Mặt bằng thí sinh năm nay khá đồng đều về sắc vóc, trong đó có một số người đẹp sở hữu chiều cao nổi trội (trên 1,75 m). Một số gương mặt quen thuộc đáng chú ý là Diệu Ngọc - thí sinh mùa đầu, từng góp mặt ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam; Quỳnh Châu, lọt top 7 Vietnam’s Next Top Model và tham gia chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Những thí sinh có kinh nghiệm ở các cuộc thi nhan sắc catwalk tự tin và vượt trội so với bạn đồng hành.

Ban giám khảo dành nhiều lời khen cho sự thể hiện của các học trò. Đạo diễn hình ảnh Henri Hubert tự hào cho biết, nhiều cô đã thể hiện rất tốt dù họ chưa từng có kinh nghiệm catwalk. Anh ngạc nhiên khi thấy 18 thí sinh xuất hiện lộng lẫy, thanh thoát và thông minh trên sân khấu. Giám khảo nhận thấy một số còn vấp phải những lỗi nhỏ nhưng đều được xử lý rất tốt.

Lê Hoàng thể hiện sự bất ngờ trước màn trình diễn của 18 thí sinh mùa giải thứ 2. Theo đạo diễn, để loại một trong số họ là rất khó. Anh cho rằng, mỗi cô gái đi đến live show này đều rất xuất sắc. Nếu bị loại không có nghĩa là họ dở, hay những người ở lại chưa chắc đã giỏi hơn. “Giờ đây, khi đã đến với cuộc thi, mỗi thí sinh không chỉ sống riêng cho bản thân, gia đình mà các bạn phải sống cho hàng triệu người. Không có đỉnh cao nào quá xa lạ, con người có khả năng tiềm ẩn mà chính họ cũng bất ngờ. Các bạn hãy lạc quan. Đôi khi có nhiều việc rất kỳ ảo nhưng cũng có thể trở thành sự thật", đạo diễn phim Những thiên thần áo trắng nói.

Quỳnh Châu có nhiều kinh nghiệm catwalk, cũng như tham gia nhiều cuộc thi.

Đối lập quan điểm của Lê Hoàng, Hà Anh cho rằng, để đi đến thành công, các cô gái cần là chính mình, thể hiện cá tính bản thân, bởi chỉ khi có sự khác biệt, họ mới nổi bật và tự tin. Siêu mẫu khuyên các cô gái không nên quan tâm quá nhiều đến công chúng mà hãy sống cho chính mình, hạnh phúc và vui vẻ với những gì mà mình đam mê. "Chính vì vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ áp lực trên gương mặt của các em. Tuy nhiên, đây là điều mà chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được. Đó là lý do vì sao chúng tôi ở đây để giúp các em", cô cho biết.

Thúy Vân giao lưu cùng ban giám khảo trên sân khấu đêm mở màn.

Trong tập đầu tiên, Thúy Vân có dịp trở lại sân khấu Hoa khôi Áo dài 2016 để chia sẻ những kinh nghiệm mà cô từng trải qua ở cuộc thi nhan sắc diễn ra tại Nhật Bản. Lan Khuê cũng xuất hiện cùng 18 người đẹp tại Lâu đài sắc đẹp để cùng giao lưu cùng Chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) – Ngài Nawat Itsaragrisil và đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Claire Elizabeth Parker.

Sau đêm mở màn, 18 cô gái chính thức bước vào Lâu đài sắc đẹp, bắt đầu cho hành trình khổ luyện với nhiều thử thách cam go phía trước để chạm tay đến chiếc vương miện cao quý. Cận cảnh quá trình học tập và rèn luyện của các ứng viên sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 19h55 trên kênh VTV6.

Hoa khôi Áo dài Việt Nam – Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới là chương trình truyền hình thực tế về sắc đẹp. Chương trình mùa thứ hai có 66 tập. Vòng chung kết được ghi hình 24/24.

Trải qua nhiều vòng tuyển chọn, 18 ứng viên xuất sắc nhất sẽ bước vào Lâu đài sắc đẹp. Thí sinh đăng quang ngôi vị quán quân Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2016 sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World – Hoa hậu Thế giới, Á khôi 1 sẽ tham dự Miss International - Hoa hậu Quốc tế và Á khôi 2 được quyền dự thi Miss Supranational – Hoa hậu Siêu quốc gia.

Minh Tâm

Ảnh: Thu Đặng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-anh-khuyen-thi-sinh-khong-nen-song-vi-cong-chung-post639719.html