HÐND thành phố giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri

Ngày 27-11-2018, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Thành Đông cùng đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi giám sát.

Trước và sau kỳ họp thứ 9 của HĐND thành phố, UBND thành phố đã tiếp nhận 61 ý kiến, kiến nghị của cử tri từ Thường trực HĐND thành phố chuyển đến. Nội dung cử tri phản ánh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố, trong đó tập trung chủ yếu vào các vấn đề như công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các vấn đề về bảo hiểm y tế; công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư các dự án; nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp; công tác bảo vệ môi trường…

Trong số 61 ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh có 57 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố quản lý; 3 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, 1 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện. Tính đến thời điểm này, tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, xem xét giải quyết, hoặc giải thích; thông tin tới cử tri. Trong đó đã giải quyết và thông tin giải trình 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 17 ý kiến khác đang giải quyết và 2 ý kiến đang nghiên cứu tìm giải pháp giải quyết.

Mặc dù các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc tiếp thu, giải quyết các vấn đề có liên quan đến kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chậm; chất lượng trả lời các kiến nghị chưa cao; một số sở, ngành vẫn còn trả lời chung chung, chưa đưa ra biện pháp, lộ trình giải quyết cụ thể.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Thường trực HĐND thành phố nên tách riêng những vụ việc liên quan tới các cơ quan tư pháp để các cơ quan dễ giải quyết, trả lời cũng như tổng hợp. Đồng thời, những ý kiến, kiến nghị liên quan tới sự vụ, sự việc khi đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri nên giải thích, cung cấp thông tin để cử tri nắm rõ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thành Đông đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, sở ngành trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần dành nhiều thời gian hơn để xem xét, giải quyết và trả lời thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những nội dung cần có nhiều thời gian, lộ trình giải quyết.

P.N

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/h-nd-thanh-pho-giam-sat-viec-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-phan-anh-cua-cu-tri-a104201.html