H'Hen Niê: 'Tôi chọn con đường riêng, hình ảnh khác biệt để trở thành duy nhất trong lòng khán giả'

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong bộ phim 578 - Phát đạn của kẻ điên, bật mí điện ảnh sẽ là hướng đi chính sau nhiệm kì Miss Universe Vietnam.

Xuất hiện đầy cá tính với tóc xám khói và bộ vest trắng trong ngày họp báo ra mắt bộ phim 578 – Phát đạn của kẻ điên, hoa hậu H’Hen Niê nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Đây cũng là lần đầu tiên nàng hậu “chạm ngõ” với lĩnh vực điện ảnh. Chính vì vậy, để hiểu thêm về vai diễn của cô nàng, SAOstar đã liên hệ và được lắng nghe những chia sẻ từ H’Hen Niê.

H’Hen Niê chia sẻ về vai trò diễn viên.

– Xin chào hoa hậu H’Hen Niê! Lý do vì sao bạn lại lựa chọn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh sau khi kết thúc nhiệm kì?

– Xin chào hoa hậu H’Hen Niê! Lý do vì sao bạn lại lựa chọn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh sau khi kết thúc nhiệm kì?

– Hen xin chào quý độc giả của báo SAOstar. Thật sự, nghệ thuật là con đường mà Hen đã xác định ngay từ đầu để thay cho công việc làm văn phòng. Bước đầu tiên là hình ảnh của một người mẫu cho đến được hoạt động cộng đồng với hình ảnh là một hoa hậu. Sau khi hết nhiệm kì, Hen muốn dành toàn bộ tâm huyết và thời gian của mình cho điện ảnh vì đây là lĩnh vực Hen yêu thích.

– Lần đầu đóng phim nhưng lại được đảm nhiệm vai diễn quan trọng, H’Hen Niê cảm thấy đây là cơ hội nhiều hơn hay áp lực lớn cho bản thân?

– Đây vừa là cơ hội vừa là áp lực đối với Hen. Bộ phim này có thể giúp Hen chạm đến vị trí cao hơn trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng bên cạnh đó, nó cũng sẽ có rất nhiều thử thách và khó khăn mà Hen cần vượt qua nếu muốn thành công.

– Khó khăn mà H’Hen Niê phải vượt qua khi lần đầu thử sức trong vai trò diễn viên là gì?

– Khó khăn khiến Hen rất lo lắng đó là phải nhớ kịch bản và tạo hình trước ống kính. Điều này làm Hen cảm thấy rất áp lực. Chính vì vậy, Hen cùng với ê-kíp của mình đã tập luyện rất nhiều để chuẩn bị cho bộ phim. Thế nhưng vẫn có chút may mắn, vì đây là một phim hành động, vai diễn của Hen không đòi hỏi quá cao về phần thoại, chỉ cần thoại một cách tự nhiên nhất.

– Chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng lại quyết định tham gia một phim điện ảnh lớn, H’Hen Niê có cảm thấy đây là một lần mạo hiểm của bản thân?

– Hen không nghĩ đây là một sự mạo hiểm mà là cơ hội để Hen thể hiện được tính cách thật của bản thân. Điều quan trọng nhất, Hen muốn kiểm tra xem bản thân có đủ năng lực và đam mê để theo đuổi lĩnh vực điện ảnh hay không.

– H’Hen Niê nghĩ giữa việc làm diễn viên và làm hoa hậu, vai trò nào khó hơn?

– Hen nghĩ làm diễn viên sẽ khó hơn. Trong vai trò hoa hậu, khi Hen thực hiện các dự án cộng đồng thì những tình cảm dành cho các đối tượng xã hội xuất phát từ chính mình. Còn với diễn viên, Hen phải diễn, đặc biệt khi có lời thoại khiến Hen có đôi chút căng thẳng. Tuy nhiên điện ảnh là tâm huyết trong tuổi thanh xuân nên Hen sẽ bỏ ra nhiều thời gian và sự đầu tư để tham gia bộ phim lần này.

– Nhiều người vẫn có định kiến rằng người đẹp đi đóng phim hay người đẹp đi hát chỉ là bình hoa di động. H’Hen Niê nghĩ sao về ý kiến này?

– Đó cũng là một áp lực cho Hen để thay đổi quan điểm của người khác. Nhưng để đáp lại những định kiến đó trên mạng xã hội, Hen không thể nào trả lời qua vài con chữ hay lời nói. Mình sẽ chứng minh bằng sự cố gắng trong quá trình tham gia bộ phim. Hen tin rằng thành quả cuối cùng sẽ là câu trả lời tốt nhất dành cho khán giả.

– Khi tham gia phim 578 – Phát đạn của kẻ điên, H’Hen Niê có phải từ chối lời mời của nhiều nhãn hàng và tham dự sự kiện hay không?

– Thật ra có rất nhiều nhãn hàng và sự kiện mời nhưng Hen đã từ chối, không phải hoàn toàn vì lý do tham gia bộ phim mà một phần còn là do dịch Covid-19 nữa. Điện ảnh là hướng đi của Hennên mình nghĩ là phải có một sự hi sinh nào đó để đạt được mong muốn của mình. Có những thứ mình cần chi li tính toán nhưng có những thứ phải có sự đầu tư để có thành quả cho bản thân.

– Nói về phim hành động thì Việt Nam đã có “đả nữ” Ngô Thanh Vân. H’Hen Niê có dự định sẽ xây dựng hình ảnh của mình như vậy không?

– Hình ảnh “đả nữ” của chị Ngô Thanh Vân là hình mẫu cho nhiều bạn nữ cá tính muốn hướng tới và ngay cả chính Hen cũng như vậy. Nhưng mỗi người đều có thành công riêng và Hen cũng không nên đi theo phía sau sự thành công của một ai khác được. Chính vì vậy, Hen cần tạo ra cho mình một hình ảnh riêng, con đường khác biệt để trở thành một H’Hen Niê duy nhất trong lòng khán giả.

– Đến thời điểm hiện tại, khi tham gia bộ phim này, H’Hen Niê đã có kỉ niệm nào đáng nhớ nào hay chưa?

– Có hai khoảnh khắc Hen nhớ nhất trong quá trình chuẩn bị cho bộ phim. Một là khi luyện võ, Hen đã có một cú đấm rất mạnh vô trán anh Ngọc Tình. Bởi vì quá hào hứng với bộ phim, vì vậy, khi tập luyện, Hen đã rất hăng hái trong những cú đấm nên không kiểm soát được động tác của mình.

Thứ hai đó chính là khoảnh khắc tất cả mọi người cùng ngồi lại trò chuyện với nhau như một gia đình khi đi kiểm tra địa điểm quay phim. Điều này đã giúp cho các diễn viên kết nối với nhau hơn để tạo được bộ phim thành công nhất.

– H’Hen Niê có cảm nhận như thế nào về hai bạn diễn là nam vương Ngọc Tình và siêu mẫu Jessica Minh Anh khi cùng hợp tác trong bộ phim lần này?

– Anh Ngọc Tình và chị Jessica Minh Anh đều rất tập trung cho vai diễn của mình. Dù đạo diễn có bất kì yêu cầu gì thì các anh chị cũng cố gắng thực hiện một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, chính cách làm việc chuyên nghiệp của hai anh chị đã truyền cảm hứng lại cho Hen giúp mình cũng có suy nghĩ như vậy trong quá trình quay phim.

– Sau khi đọc xong kịch bản, cho đến hiện tại đã cùng đoàn làm phim tham khảo địa điểm quay hình của bộ phim, cảm xúc của H’Hen Niê có thay đổi gì đối với nhân vật của mình hay không?

– Khi đọc xong kịch bản Hen cảm rất hào hứng và muốn được đóng phim ngay vì Hen cảm nhận được ê-kíp của bộ phim rất đầu tư cho nhân vật này. Trước khi bấm máy, cả đoàn gồm đạo diễn, diễn viên, trợ lý,… đều được đi đến những địa điểm quay để cảm nhận được không khí, địa thế và sự kết nối tâm giao với nơi đó. Đây là điều Hen cảm thấy rất tuyệt vời nên cảm xúc của mình vẫn vẹn nguyên như ban đầu.

– Trước H’Hen Niê đã có nhiều người đẹp, hoa hậu đi đóng phim ví dụ như: Lan Khuê, Hương Giang, Minh Tú… Vậy thì, bạn có lo lắng sẽ bị khán giả so sánh hay không?

– Thật sự thì ý kiến so sánh của mọi người Hen không quan tâm lắm. Bởi vì mỗi người đều có những vai trò riêng và có những lần “chạm ngõ” ở những lĩnh vực khác với hướng đi chính của mình. Nhưng không chỉ Hen mà cả chị Lan Khuê, Hương Giang hay Minh Tú đều luôn trong tâm thế làm tốt và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Nên Hen hi vọng rằng khán giả sẽ hiểu và đón nhận sự nỗ lực của tất cả những người hoạt động nghệ thuật.

– H’Hen Niê mong đợi gì ở vai diễn đầu tiên? Nếu phản ứng của khán giả không được như mong muốn thì Hen sẽ như thế nào?

– Bản thân Hen không sợ mình gò bó với một vai mà mong muốn là từ một vai diễn đó, mình có thể phát triển thêm nhiều nét tính khách khác nhau khi tham gia điện ảnh. Trong trường hợp chưa được khán giả đón nhận, Hen sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở những vai diễn tiếp theo vì như Hen đã chia sẻ, điện ảnh là hướng đi sắp tới.

– Cảm ơn hoa hậu H’Hen Niê về những chia sẻ về bộ phim 578 – Phát đạn của kẻ điên nói chung và về vai diễn đầu tay của bạn nói riêng.

Hãy liên tục truy cập SAOstar để biết được nhiều thông tin hấp dẫn của các hoa hậu và cuộc thi nhan sắc nổi bật nhất hiện nay.

Thành Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hoa-hau/h-hen-nie-toi-da-tu-choi-nhieu-show-de-dong-phim-578-7621795.html