H'Hen Niê lọt danh sách bình chọn sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm

Thành tích lọt top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới của H'Hen Niê đã trở thành một trong những hạng mục được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra để bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu 2018.

Hoa hậu H'Hen Niê.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa cập nhật danh sách 15 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch để lấy ý kiến bình chọn của người dân làm căn cứ lựa chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu trong năm 2018.

Công tác bình chọn được bắt đầu từ 0h ngày 3.1 và sẽ kết thúc vào 24h ngày 8.1.

Ngoài việc tổ chức bình chọn trên mạng, Bộ VHTT&DL cũng sẽ tổ chức một buổi bình chọn trực tiếp của các phóng viên theo dõi lĩnh vực tại Hà Nội.

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm sẽ được Bộ công bố sau khi có kết quả tổng hợp từ cuộc bình chọn trên mạng và cuộc bình chọn trực tiếp của các nhà báo.

Theo Bộ VHTT&DL, năm 2018 được ghi nhận là năm có bước tiến vượt bậc của người đẹp Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Global Beauties mới đây đã công bố danh sách 10 quốc gia có thành tích nổi trội trong năm 2018. Trong đó, Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở vị trí thứ 8 trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Ở lĩnh vực thể thao, sự kiện Đội tuyển bóng đá nam quốc gia giành Cúp vô địch tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) đang dẫn đầu về lượt bình chọn, tính đến thời điểm hiện nay.

Khoảnh khắc các tuyển thủ Việt Nam nâng cao cúp vô địch AFF Cup 2018.

Năm 2018 cũng được xem là một năm ngành thể thao Việt Nam đạt được những thành tích khủng. Có 4 sự kiện thể thao lọt top 15 các sự kiện được Bộ VHTT&DL đưa ra bình chọn, bao gồm: Sự kiện Asian Games 18 - Kỳ Asian Games, Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

Ở lĩnh vực du lịch, sự kiện Du lịch Việt Nam đón 15 triệu khách quốc tế năm 2018 được xem là dấu mốc về sự phát triển vượt bậc của ngành.

Hình ảnh khách du lịch thứ 15 triệu được Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đón tại Hạ Long, Quảng Ninh.

Năm 2018 cũng là năm lần đầu tiên Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến du lịch hàng đầu Châu Á năm 2018 do tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Award (WTA) trao tặng.

Việt Nam xếp thứ 3 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất thế giới do Tổ chức Du lịch thế giới xếp hạng.

Các sự kiện còn lại trong danh sách bình chọn gồm: Ấn tượng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018; Công viên Địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO; Hội nghị Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững lần đầu tiên được tổ chức với sự tham dự và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Không gian nghệ thuật đương đại độc đáo tại Nhà Quốc hội; Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5...

Ngoài ra, top các sự kiện được đưa ra bình chọn năm nay lần đầu tiên có công tác xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/hhen-nie-lot-danh-sach-binh-chon-su-kien-van-hoa-tieu-bieu-cua-nam-650341.ldo