H'Hen Niê: Hoa hậu tóc ngắn, da nâu chăm diện áo dài nhất Việt Nam!

H'Hen Niê đăng quang hoa hậu không chỉ gây ra những tranh cãi dữ dội về nhan sắc mà cùng với đó, trang phục cô mặc mỗi khi xuất hiện cũng bị soi đến tận mũi giày. Nhìn lại, cõ lẽ áo dài là trang phục hoa hậu ưu ái nhất từ sau khi đăng quang đến nay.

Vào sáng 23/1, thực hiện lời hứa lúc đăng quang, Hoa hậu H’Hen Niê đã trở về quê hương và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại những ngôi trường cô từng theo học. Cô chọn tà áo dài trắng thanh lịch họa tiết hoa sen để mặc.

Đội vương miện hoa hậu danh giá, H’Hen Niê chỉ phối cùng phụ kiện hoa tai ngọc trai đã vô cùng rạng rỡ. Cô không ngần ngại giao lưu và dành tặng thầy cô cũng như các em học sinh tại trường cũ tiết mục văn nghệ vui tươi.

Vào tối 24/01, tại Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), H’Hen Niê xuất hiện trong chương trình ca nhạc thời trang Tình xuân nhằm chào đón xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tại sự kiện này hoa hậu cũng chọn mặc áo dài.

Hoa hậu chọn áo dài với phần tà áo được cách điệu nhẹ bằng bèo nhún hai bên. Cô tinh tế sử dụng chiếc mấn đội đầu nhỏ nhắn để thêm phần xinh tươi.

Được biết, việc hoa hậu mặc áo dài đến tham dự sự kiện cũng là để thuận tiện hơn khi cô có tiếc mục trình diễn áo dài trên sân khấu.

Tham gia tặng áo dài cho các nữ biệt động Sài Gòn vào ngày 26/1 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TP.HCM), Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê chọn mặc tà áo dài màu đen sang trọng.

Với tính chất chương trình, lần này hoa hậu chăm chút hơn cho ngoại hình của mình. Cô kết hợp áo dài với chiếc mấn đội đầu hoành tráng có họa tiết nổi bật.

Được biết đây là thiết kế của NTK Nhật Dũng. Bộ áo dài là sự kết hợp các nét đặc trưng của 54 dân tộc. Các họa tiết hoa văn và màu sắc được Nhật Dũng thiết kế hài hòa tôn lên vẻ đẹp đầy quyền lực cho người mặc.

Tại sự kiện, H’Hen Niê còn mặc một chiếc áo dài khác. Hai chiếc áo dài hoàn toàn khác nhau nhưng tương đồng ở việc đều tạo điểm nhấn bởi các chi tiết hoa văn cầu kỳ.

Những tưởng mái tóc tém sẽ khó lòng phù hợp với tà áo dài, thế nhưng đối với riêng H’Hen Niê, trang phục truyền thống lại tôn nét dịu dàng, nền nã của cô.

Hoa hậu người Ê Đê tiếp tục chọn trang phục áo dài để tham dự sự kiện Hành trình truyền cảm hứng: Bảo hiểm y tế Cánh tay nâng đỡ vào chiều 30/1 tại TP.HCM.

Hoa hậu rất tinh tế khi chọn tà áo dài trắng vớ họa tiết hoa hướng dương mang nhiều ý nghĩa khi đồng hành cùng chương trình nhằm kêu gọi mọi người ủng hộ phòng chống HIV, không kì thị và phân biệt người mắc bệnh HIV/AIDS.

Tham gia một chương trình truyền hình vào ngày 11/2, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 một lần nữa mặc trang phục truyền thống của dân tộc.

Chiếc áo dài mà H’Hen Niê mặc do chính tay Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế. Khác với vẻ cá tính thường thấy, H’Hen Niê trông thật nhẹ nhàng, thướt tha. Được biết, cô tham gia chương trình Gala Xuân 2018 - Câu chuyện trái tim với tư cách một Đại sứ của chương trình.

Vào dịp Xuân Mậu Tuất vừa qua, H’Hen Niê cũng chọn cho mình tà áo dài trắng thướt tha để diện trong ngày mùng 1 Tết.

Và có lẽ lần mặc áo dài gây ra những lùm xùm nhất là khi H’Hen Niê mặc áo dài đến thăm trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Có rất nhiều lời chỉ trích vì cho rằng hoa hậu cần mặc trang phục đơn giản hơn là mang áo dài trắng và đội vương miện như thế này. Nhưng sau tất cả, H’Hen cho biết đây là mong muốn của những đứa trẻ tội nghiệp, chúng muốn nhìn thấy cô xuất hiện như một nàng công chúa!

Lê Châm Tổng hợp

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/lang-mau/hhen-nie-hoa-hau-toc-ngan-da-nau-cham-dien-ao-dai-nhat-viet-nam-2329340.html