H'Hen Niê ấn tượng với các thí sinh 'Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'

Tập 1 với tên gọi 'Tôi dũng cảm' nhằm khắc họa bức tranh tổng quan về khát khao của các cô gái trẻ khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Chương trình “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” đã lên sóng tập 1 tối 4/10 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, xoay quanh vòng thi sơ khảo tại hai khu vực Bắc, Nam. Bên cạnh những phần trình diễn hấp dẫn và lôi cuốn, tập 1 mang đến cho khán giả góc nhìn đa dạng về con đường chinh phục vương miện cao quý của các thí sinh, cùng những câu chuyện ý nghĩa đằng sau lý do đến với cuộc thi năm nay.

Tập 1 với tên gọi “Tôi dũng cảm” nhằm khắc họa bức tranh tổng quan về khát khao của các cô gái trẻ khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đúng với chủ đề “Trái tim dũng cảm”, phần lớn các thí sinh khi đăng ký tham gia cuộc thi đều mang theo tinh thần của lòng dũng cảm, tự tin thể hiện bản thân để chứng minh cho ban giám khảo thấy mình xứng đáng trở thành người kế nhiệm tiếp theo của Hoa hậu H’Hen Niê.

Các thí sinh tham dự "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019"

Các thí sinh tham dự "Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019"

Các thí sinh đã tập trung tại Hà Nội để tham gia vòng sơ khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đây là thử thách đầu tiên mà họ phải vượt qua để giành lấy cơ hội vào Top 60.

Ban giám khảo gồm: Hiệu trưởng trường John Robert Powers – Bà Võ Thị Xuân Trang, Trưởng Ban giám khảo (Xã hội học); Tiến sĩ – bác sĩ Lê Diệp Linh (Nhân trắc học); Ông Hoàng Đức Sâm - Samuel Hoàng (Nhiếp ảnh gia); Hoa hậu, Diễn viên Thanh Hằng, Hoa hậu Hương Giang (Nghệ thuật biểu diễn); Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương chính là những người trực tiếp đánh giá và chấm điểm thí sinh dựa trên hai phần thi: trình diễn bikini và phỏng vấn.

Bên cạnh đó, sự cố gắng, quyết tâm và bản lĩnh tự tin là những yếu tố quan trọng giúp ban giám khảo đánh giá chính xác thí sinh. Giữa rất nhiều nhan sắc xinh đẹp, đòi hỏi các cô gái phải tỏa sáng và nổi bật bằng chính thực lực, câu chuyện và bản lĩnh mà họ mang tới Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Hoa hậu H’Hen Niê giữ vai trò Host, là người truyền động lực và tiếp sức cho thí sinh trong phòng ban giám khảo. Á hậu Hoàng Thùy, Á hậu Mâu Thủy là những người đồng hành cùng thí sinh ở khu vực tập luyện và phòng chờ. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn bố trí một căn phòng hỗ trợ thí sinh về giày, trang phục trình diễn và make up.

Bước vào phần thi đầu tiên - trình diễn trang phục bikini, bên cạnh yêu cầu về hình thể, vóc dáng đẹp, các thí sinh còn phải chứng minh cho ban giám khảo thấy được tố chất và sự tự tin, bản lĩnh thông qua những bước catwalk. Nhận xét chung về các thí sinh, ban giám khảo chia sẻ bên cạnh những thí sinh đã có kinh nghiệm, còn có nhiều thí sinh mới có hình thể rất đẹp nhưng còn thiếu sự tự tin khi bước đi.

Các thí sinh tham dự phần thi Trình diễn trang phục bikini

Thí sinh Hồ Thị Thu Phương (SBD 132) khiến giám khảo Thanh Hằng phải bước ra cầm tay nhắc nhở: “mặt em xinh xắn quá trời nhưng hình như em không tự tin với nụ cười, giờ chị sẽ nắm tay em đi từng bước cho em quen”. Sự động viên của giám khảo Thanh Hằng đã giúp thí sinh Hồ Thị Thu Phương lấy lại sự tự tin và trình diễn lại tốt hơn so với lúc đầu.

Phần trình diễn của nhóm thí sinh Phạm Hồng Thúy Vân (SBD 218), Nguyễn Diana (SBD 150), Mai Thảo Nguyên (SBD 135) là màn hội ngộ thú vị khi cả ba từng có dịp làm việc cùng nhau trước đó tại các cuộc thi sắc đẹp.

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly (SBD 242) gặp sự cố tuột dây giày trong khi đang trình diễn. Thí sinh này đã quyết định bỏ đôi giày ra và catwalk bằng chân trần. Tuy nhiên, giám khảo Xuân Trang đánh giá hành động này thiếu sự thanh lịch.

Cặp thí sinh Lê Thu Trang (SBD 145) và Lâm Thị Bích Tuyền (SBD 241) được nhận xét trình diễn đẹp, gương mặt đẹp nhưng không có sự tương tác với nhau khi bước đi. Vì vậy, ban giám khảo đã cho cả hai trình diễn lại để hiểu nhau nhiều hơn.

Sự xuất hiện của “Brave Box” trong phần thi phỏng vấn với ban giám khảo là nét đổi mới hấp dẫn của năm nay. Trong “Brave Box” có chứa nhiều câu hỏi thuộc các lĩnh vực khác nhau về ứng xử, đố mẹo, tiếng Anh… các thí sinh có quyền tham gia hay không vì đây là cơ hội để các thí sinh chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Khi được ban giám khảo hỏi về những sai lầm trong quá khứ, thí sinh Nguyễn Thị Thành (SBD 226) đã xin phép ban giám khảo không nhắc lại chuyện đã qua. Giám khảo Vũ Thu Phương cảm thấy không hài lòng trước câu trả lời này: “Em không muốn nhắc lại sai lầm. Ngày hôm nay, em đứng ở đây, chị cho em cơ hội để thừa nhận sai lầm một lần nữa trước rất nhiều người và em chưa cho thấy trái tim dũng cảm của em”.

Nhận xét chung về phần thi phỏng vấn của các thí sinh, giám khảo Xuân Trang chia sẻ, rất nhiều thí sinh ở trong hoàn cảnh khó khăn đến với cuộc thi để thay đổi cuộc đời của mình, đặc biệt nhiều thí sinh có câu chuyện cảm động khiến ban giám khảo phải xúc động. Thí sinh Quách Thị Tin (SBD 126) mong muốn trưởng thành hơn và chia sẻ câu chuyện xúc động về bố mẹ. Còn thí sinh Thạch Thị Ngọc Lan (SBD 146) thì tham gia cuộc thi để cho bố biết con gái có thể trở thành hoa hậu, dù bố đã mất.

Cặp chị em ruột Hoàng Minh Trang (SBD 232) và Hoàng Kim Ngân (SBD 233) được ban giám khảo đặt ra tình huống nếu chỉ có một trong hai vào vòng trong, ai sẽ là người đi tiếp. Thí sinh Hoàng Minh Trang đã quyết định nhường cho em gái mình. Tuy nhiên, thái độ bình thản đón nhận của thí sinh Hoàng Kim Ngân khiến ban giám khảo không hài lòng. Giám khảo Xuân Trang đã yêu cầu thí sinh Hoàng Kim Ngân nói lời cảm ơn chị gái, nhờ vậy mà cả hai chị em đã bộc lộ được cảm xúc của mình.

Bên cạnh đó, vòng thi phỏng vấn cũng chứng kiến những phần thể hiện tài năng của các thí sinh, cũng như thể hiện trình độ ngoại ngữ của mình. Hoa hậu H’Hen Niê phải dành lời khen tặng: “Hen ấn tượng với khả năng tiếng Anh của các bạn, có những bạn nói tiếng Việt hơi rụt rè, thiếu tự tin nhưng khi chuyển sang nói tiếng Anh là các bạn rất nhiều năng lượng”.

Phần thử thách “Brave Box” yêu cầu phát ẩm đúng chuẩn tiếng Anh đã tạo nên không ít khó khăn cho các thí sinh vì đó đều là những từ vựng khó. Ngoài ra, một vài thí sinh đã chứng minh tinh thần can đảm khi dám tham gia thử thách “Brave Box”.

Sau khi trải qua các phần thi sơ khảo, Hoa hậu H’Hen Niê thay mặt ban giám khảo, thông báo kết quả đến những thí sinh lọt vào Top 60. Ban tổ chức cũng công bố bộ ảnh Beauty Top 60 chụp cùng Long Beach Pearl./.

Vũ Toàn/VOV.VN
Ảnh: Tô Thanh Tân, Sang Đào, Thiên An, Ngô Quốc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hhen-nie-an-tuong-voi-cac-thi-sinh-toi-la-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-963565.vov