GWEC sẵn sàng hợp tác với Petrovietnam về điện gió ngoài khơi

Đại diện Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) cho biết, cơ quan này sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi.

Ngày 26/5 vừa qua, tại Hà Nội, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của GWEC do ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á làm trưởng đoàn.

Lãnh đạo Petrovietnam tiếp và làm việc với đoàn công tác của GWEC. Nguồn: Petro Việt Nam.

Lãnh đạo Petrovietnam tiếp và làm việc với đoàn công tác của GWEC. Nguồn: Petro Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Quốc Vượng đã chia sẻ về chiến lược của Tập đoàn trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu và xu thế chuyển dịch năng lượng, quyết tâm của Petrovietnam trong những hoạt động mang tính chiến lược góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam, phát triển năng lượng tái tạo là một trong những định hướng lớn của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Trong dự thảo Quy hoạch điện VIII sẽ có 7GW công suất điện gió ngoài khơi dự kiến được phát triển trong giai đoạn từ nay tới năm 2030.

Với hệ thống cơ sở vật chất (bao gồm các cảng biển, nhà xưởng, kho bãi, thiết bị vận chuyển/thi công), kỹ thuật hiện đại, đội ngũ nhân lực chất lượng và những kinh nghiệm triển khai các dự án lớn ngoài khơi mang tầm cỡ khu vực, Petrovietnam tin tưởng sẽ được Chính phủ tin cậy và ủng hộ Tập đoàn phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng. Nguồn: Petro Việt Nam.

Với những kinh nghiệm trên toàn cầu, ông Hoàng Quốc Vượng hy vọng GWEC sẽ giúp cho Chính phủ Việt Nam đưa ra những chính sách phù hợp để phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Bên cạnh đó, ông cũng bày tỏ mong muốn Petrovietnam và các đơn vị thành viên có nhiều cơ hội hợp tác với mục tiêu trở thành doanh nghiệp quan trọng sản xuất điện gió ngoài khơi trong chuỗi cung ứng cho ngành điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Về phía đối tác, ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác khu vực Đông Nam Á GWEC cùng các thành viên của GWEC đã giới thiệu, trao đổi các vấn đề để phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, cơ hội hợp tác giữa các công ty thành viên của GWEC với Petrovietnam trên phương diện những dịch vụ mà Petrovietnam có thể cung cấp cho các dự án điện gió ngoài khơi.

Bên cạnh đó, ông Mark Hutchinson cũng đánh giá cao kinh nghiệm, năng lực cũng như định hướng của Petrovietnam trong việc đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi ở Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, GWEC sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn trong việc triển khai các hoạt động và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác với Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 7/4 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có buổi làm việc với ông Mark Hutchinson, Chủ tịch Nhóm công tác Đông Nam Á của hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) nhằm trao đổi về chính sách phát triển điện gió ngoài khơi của Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, những tuyên bố mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc năm 2021 (COP26) thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong vấn đề chuyển dịch nguồn năng lượng truyền thống sang các nguồn năng lượng xanh, sạch.

Tuy nhiên, để thay đổi từ điện than sang điện gió hoặc điện khí là cả một quá trình dài với nhiều khó khăn và thách thức.

Do đó, Bộ Công Thương cần GWEC hỗ trợ đưa ra những tư vấn chính sách đúng đắn và phù hợp với Việt Nam, đưa ra những thông tin để mở rộng nhận thức không chỉ cho các cơ quan chức năng mà còn cho người dân và toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Mark Hutchinson cho biết, GWEC sẵn sàng cùng Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo về lĩnh vực năng lượng tái tạo, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác vận hành, quản lý và phát triển năng lượng tái tạo một cách bền vững.

Bên cạnh đó, GEWC cũng sẽ hỗ trợ về chuỗi cung ứng cũng như đào tạo nguồn nhân lực cho ngành điện gió ngoài khơi của Việt Nam.

Thu Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/gwec-san-sang-hop-tac-voi-petrovietnam-ve-dien-gio-ngoai-khoi-post6784.html